LHQ tăng lương cho lính gìn giữ hòa bình

Sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng, Ủy ban ngân sách (Ủy ban 5) của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ngày 3/7 đã nhất trí thông qua mức chi trả mới, tăng thêm 10%, cho các binh sỹ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) của LHQ.    

Phóng viên TTXVN tại LHQ dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết sau những tranh luận căng thẳng giữa khối các nước phương Tây với các nước đang phát triển, đại diện 193 thành viên ĐHĐ LHQ cuối cùng cũng đã nhất trí nâng mức chi trả cho các binh sỹ GGHB lên 1.332 USD/tháng trong 2 năm tới, tăng 10% so với mức hiện tại, và sẽ tiếp tục tăng lên 1.365 USD/tháng trong năm thứ 3 và 1.410 USD/tháng vào năm thứ 4.       

Lực lượng GGHB của LHQ tại Đông Timor.


Mức chi trả mới này sẽ được thực hiện từ năm tài khóa bắt đầu từ ngày 1/7/2014. Ban đầu, nhóm các nước đang phát triển G-77 và Trung Quốc muốn tăng mức chi trả lên 1.763 USD/tháng so với mức 1.140 USD/tháng hiện nay. Tuy nhiên, các nước phương Tây có đóng góp nhiều cho ngân sách GGHB lại chỉ muốn tăng vừa phải. Đây là lý do khiến các nước không thể đạt được đồng thuận vào thời hạn chót ngày 30/6 vừa qua.       

Với quyết định tăng mức chi trả nói tên, ngân sách dành cho lực lượng GGHB trong năm tài khóa 2014-2015 dự kiến sẽ tăng lên 8,6 tỷ USD so với mức 7,83 tỷ của tài khóa trước. Hiện tại, LHQ có 100.000 binh sỹ GGHB đang thực hiện 16 sứ mệnh tại các điểm nóng trên toàn cầu và một sứ mệnh chính trị đặc biệt tại Afghanistan.       

Hoạt động GGHB được chi trả bằng nguồn đóng góp ước định của các quốc gia thành viên LHQ. Mỹ hiện là nước đóng góp nhiều nhất, chiếm 28% tổng ngân sách GGHB. Nhật Bản đứng thứ 2 với mức đóng góp 11%. Tiếp đến là Pháp, Đức và Anh với mức đóng góp khoảng 7%. Các quốc gia có nhiều đóng góp về nhân sự cho lực lượng GGHB là Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ, Ethiopia và Rwanda.


TTXVN/Tin tức
Việt Nam tiếp tục đề nghị LHQ lưu hành các văn bản phản đối Trung Quốc
Việt Nam tiếp tục đề nghị LHQ lưu hành các văn bản phản đối Trung Quốc

Đại sứ Lê Hoài Trung tiếp tục gửi thư lên Tổng thư ký LHQ đề nghị lưu hành những tài liệu chính thức của Đại hội đồng LHQ khóa 68 hai văn bản, nêu rõ lập trường của Việt Nam về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN