LHQ miễn trừ trừng phạt dự án viện trợ của UNICEF cho Triều Tiên

Ngày 9/12, trang web của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết Ủy ban trừng phạt Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua quyết định miễn trừ cho một dự án viện trợ của UNICEF nhằm giúp Triều Tiên ứng phó với dịch COVID-19 và ngăn ngừa bệnh sốt rét.

Chú thích ảnh
Xe chở hàng cứu trợ của Hàn Quốc tới Triều Tiên tại cửa khẩu ở Paju, Hàn Quốc, ngày 21/9/2012. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Quyết định trên có hiệu lực trong vòng 1 năm, được thông qua ngày 30/11, sẽ mở đường cho việc cung cấp số hàng hóa trị giá 1,48 triệu USD của UNICEF, bao gồm thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản vaccine, máy thở và khẩu trang. Hàng viện trợ sẽ được vận chuyển qua cảng Đại Liên của Trung Quốc đến cảng Nampo, miền Tây Triều Tiên.

Quyết định trên của HĐBA LHQ được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế dai dẳng do các biện pháp kiểm soát biên giới để phòng dịch COVID-19 và các lệnh trừng phạt kinh tế quốc tế.

Triều Tiên tuyên bố chưa phát hiện ca mắc COVID-19 nào cũng như chưa chấp nhận vaccine ngừa COVID-19 được phân bổ cho nước này thông qua COVAX, cơ chế toàn cầu đảm bảo tiếp cận công bằng với vaccine ngừa COVID-19.

Trần Quang (TTXVN)
Tình hình Afghanistan: UNHCR kêu gọi tăng cường viện trợ kinh tế khẩn cấp
Tình hình Afghanistan: UNHCR kêu gọi tăng cường viện trợ kinh tế khẩn cấp

Ngày 7/12, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi cảnh báo sự tăng mạnh về số người tị nạn Afghanistan trong bối cảnh lo ngại nguy cơ sụp đổ kinh tế ngày càng lớn ở quốc gia Tây Nam Á này, đồng thời kêu gọi tăng cường viện trợ kinh tế khẩn cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN