LHQ lo ngại đối đầu giữa Israel và Hezbollah dẫn tới 'thảm họa toàn diện'

Ngày 17/1, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo một cuộc đối đầu tổng lực giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban chính là “thảm họa toàn diện”, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Khiam, Liban ngày 4/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thư ký LHQ cho rằng xung đột đã và đang lan rộng, nguy cơ một cuộc đối đầu tổng lực ở Liban sẽ dẫn tới một thảm họa toàn diện. Điều này cần phải tránh bằng mọi giá. Theo ông Guterres, quan trọng là phải giải quyết tình hình nhân đạo tại Gaza, phải có một lệnh ngừng bắn nhân đạo. Tình hình hiện nay càng cho thấy giải pháp "hai nhà nước" là cách đúng đắn nhất để giải quyết vấn đề này.

Ngay sau khi xung đột Hamas - Israel nổ ra, lực lượng Hezbollah, thân Hamas, đã tấn công về phía biên giới Israel. Các cuộc giao tranh giữa Hezbollah và các lực lượng Israel diễn ra hằng ngày và hiện đang có nguy cơ bùng nổ thành một cuộc chiến tổng lực.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 17/1, quân đội nước này thông báo thực hiện nhiều cuộc không kích ở miền Nam Liban trong ngày thứ 2 liên tiếp. Theo người phát ngôn quân đội Israel, các cuộc không kích bắt đầu từ sáng, trong đó các máy bay chiến đấu được huy động tấn công các địa điểm ở khu vực Hula, đồng thời xe tăng cũng bắn phá vào các địa điểm ở khu vực Aytaash Shab được cho là của lực lượng Hezbollah. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah cũng bắn các tên lửa chống tăng về phía khu vực Gladiola, tiền đồn quân sự của Israel ở vùng giao biên giới các nước Liban, Syria và Israel. Trước đó, ngày 16/1, Israel thực hiện hàng chục cuộc không kích nhằm vào các địa điểm ở thung lũng Suluki ở miền Nam Liban.

Trong diễn biến liên quan, đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Amos Hochstein đang nỗ lực thúc đẩy Israel và phong trào Hezbollah đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn xung đột leo thang thành một cuộc chiến tranh tổng lực. Ngày 17/1, báo Financial Times đưa tin ông Hochstein đã thảo luận với Thủ tướng tạm quyền của Liban Najib Mikati về việc thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, tiến tới một giải pháp lâu dài hơn cho hai bên. Theo đó, phía Israel muốn Hezbollah rút lui khỏi khu vực biên giới 30 km về phía sông Litani, nhưng các bên đang hướng tới thỏa hiệp 10 km. Đổi lại, phía Mỹ đề cập đến một gói tài trợ cho nền kinh tế đang nhiều khó khăn của Liban. Tuy nhiên, cuộc thảo luận này vẫn đang ở giai đoạn ban đầu và quan điểm các bên vẫn còn nhiều mâu thuẫn.

Vũ Hội - Lê Ánh (TTXVN)
Xung đột Hamas - Israel: Liban ủng hộ một giải pháp ngoại giao để tránh xung đột lan rộng
Xung đột Hamas - Israel: Liban ủng hộ một giải pháp ngoại giao để tránh xung đột lan rộng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Thủ tướng lâm thời của Liban, ông Najib Mikati, ngày 16/1 khẳng định Liban ủng hộ một giải pháp ngoại giao để tránh cuộc xung đột Hamas-Israel lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông, đồng thời lưu ý rằng Trung Đông đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn giữa giải pháp ngoại giao và sự leo thang xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN