LHQ khẳng định quyền cơ bản của con người được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh

Ngày 8/10, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết, trong đó công nhận quyền tiếp cận môi trường an toàn và lành mạnh là một quyền cơ bản của con người.

Chú thích ảnh
Trẻ em Palestine sinh hoạt trong điều kiện không có điện bên những ngôi nhà đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, miền Nam Dải Gaza ngày 25/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Nghị quyết trên - do Costa Rica, Maldives, Maroc, Slovenia và Thụy Sĩ đề xuất - đã được thông qua với 43 phiếu thuận và 4 phiếu trắng. 

Trong một động thái bất ngờ, Anh đã bỏ phiếu thuận, mặc dù trong các cuộc đàm phán gần đây, nước này luôn bác bỏ đề xuất trên. Mỹ không tham gia bỏ phiếu trên do không phải là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ gồm 47 thành viên.

Thanh Phương (TTXVN)
Khai mạc Khóa họp lần thứ 48 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Khai mạc Khóa họp lần thứ 48 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Ngày 13/9, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva (Thụy Sỹ), đã bắt đầu diễn ra Khóa họp lần thứ 48 của Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) LHQ chủ yếu qua hình thức trực tuyến, bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN