LHQ kêu gọi các bên dự Geneve II bảo vệ trẻ em Syria

Người phát ngôn văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) ngày 22/1 cho biết lãnh đạo các cơ quan nhân đạo LHQ và các đối tác nhân đạo hàng đầu thế giới đã cùng ký vào một bức thư ngỏ kêu gọi các bên tham gia Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria (Geneva II) tại Thụy Sĩ sớm có hành động khẩn cấp để bảo vệ trẻ em Syria.

Một cậu bé tỵ nạn người Syria. Ảnh: AFP


Trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực ở Syria đã bắt đầu tại Thụy Sĩ, giới chức nhân đạo LHQ cùng các nhà lãnh đạo khác như Điều phối viên Cứu trợ khẩn cấp của LHQ Valerie Amos, người đứng đầu Qũy Nhi đồng LHQ (UNICEF), Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã ký vào bức thư ngỏ trên.

Thông điệp chung gửi tới các nhà lãnh đạo tham gia Hội nghị Geneva II là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên các cơ quan nhân đạo hàng đầu thế giới cùng công khai kêu gọi các bên liên quan trong cuộc đàm phán hòa bình tại Syria có biện pháp khẩn cấp viện trợ nhân đạo cho trẻ em đang bị mắc kẹt tại Syria và giúp các em tránh khỏi các mục tiêu tấn công bạo lực.

Bức thư nêu rõ hiện có hơn 11.000 trẻ em Syria đã mất đi cuộc sống yên bình, hơn 4 triệu trẻ em đã phải rời bỏ nhà cửa, nhiều em bị giết hại hoặc mất người thân. Trong khi đó, nguồn viện trợ nhân đạo lại không tiếp cận được với các em, vốn là đối tượng chính của các chương trình nhân đạo, điều này phản ánh sự thất bại của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo.

Thông điệp chung của giới chức nhân đạo thế giới cũng kêu gọi các bên liên quan trong các cuộc xung đột tại Syria không được nhằm mục tiêu vào trẻ em, đồng thời thúc đẩy các bên cam kết thực hiện "kế hoạch 3 điểm": không ngăn cản các hoạt động viện trợ cứu sống trẻ em; không nhằm mục tiêu hoặc cho phép sử dụng quân sự nhằm vào các trường học hoặc các cơ sở y tế; và không sử dụng vũ khí nổ trong khu vực đông dân cư nơi có nhiều trẻ em.

Trong một diễn biến liên quan, trả lời phiên chất vấn tại Hạ viện Anh ngày 22/1, Thủ tướng David Cameron cho biết Anh sẵn sàng tiếp nhận thêm người tị nạn Syria, trong bối cảnh một số nghị sĩ đảng Bảo thủ cho rằng họ đã giành thắng lợi trong cuộc vận động Anh tiếp nhận thêm trẻ em Syria bị thương trong cuộc nội chiến ở nước này.

Thủ tướng Cameron nhấn mạnh rằng Anh là nước đi đầu thế giới trong lĩnh vực viện trợ và đã thực hiện trách nhiệm của mình đối với những người tìm kiếm tị nạn. Bên cạnh việc viện trợ lương thực, thuốc men, nước uống cho người Syria, Anh đã tiếp nhận hơn 1.000 người tị nạn Syria kể từ khi quốc gia Trung Đông này rơi vào khủng hoảng gần 3 năm trước.

Mặc dù được cho là Anh đã hoàn thành “trách nhiệm đạo đức” đối với người dân Syria, song ông Cameron tuyên bố Anh vẫn sẵn sàng tiếp nhận thêm những trường hợp có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn khác như những người không thuộc trại tị nạn nào nhưng bị thương tật vì nội chiến hoặc có hoàn cảnh đặc biệt.

Phản ứng sau phiên chất vấn Thủ tướng Cameron, bà Anna Musgrave, quan chức của (UNHCR) nói rằng UNHCR hoan nghênh cam kết của Thủ tướng Anh đối với vấn đề người tị nạn Syria. Trước đó, UNHCR cũng đã kêu gọi các nước phương Tây cung cấp nơi ăn chốn ở cho khoảng 30.000 người Syria bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột.

Ngày 22/1, tại thành phố Montreux của Thụy Sĩ, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã khai mạc Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria (Geneva II) trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài gần 3 năm nay ở quốc gia Trung Đông này.


TTXVN/Tin tức

Những nạn nhân bé nhỏ trong nội chiến Syria
Những nạn nhân bé nhỏ trong nội chiến Syria

Trẻ em vô tội không nằm ngoài những nạn nhân của cuộc nội chiến tàn khốc tại Syria. Những khuôn mặt sợ hãi, đơn độc giữa đống đổ nát khiến người ta không khỏi xót xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN