LHQ: Hơn 70 dân thường bị hành quyết ở CHDC Congo

Ngày 13/2, Phái bộ Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO) cho biết hơn 70 đàn ông và phụ nữ đã bị hành quyết tại chỗ ở khu vực phía Đông bất ổn của nước này.     

Trong một tuyên bố, MONUSCO nêu rõ: “Các báo cáo mà MONUSCO nhận được cho thấy các nhóm vũ trang bị tình nghi thực hiện các vụ hành quyết tại chỗ nhằm reo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng. Phần lớn nạn nhân bị sát hại bằng dao phát”. Các vụ giết chóc diễn ra vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2, ở tỉnh phía Đông Bắc giàu dầu mỏ North Kivu, nơi các nhóm vũ trang thường xuyên tấn công dân thường do các tranh chấp sắc tộc và thương mại.    

Tình hình bất ổn và nghèo đói khiến bạo lực tại Congo gia tăng.


MONUSCO cho biết đang kiểm chứng trên thực địa thông tin về các vụ xử tử hàng loạt này. Trong khi đó, trưởng phái bộ MONUSCO Martin Kobler bày tỏ “quan ngại sâu sắc về những cáo buộc vi phạm nhân quyền trắng trợn không thể chấp nhận này”, đồng thời cho rằng bất cứ kẻ nào liên quan đến những hành động như vậy cũng phải đối mặt với công lý.

Cùng ngày, ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu do lực lượng phiến quân “Al- Shabaab” gây ra trên đường vào sân bay quốc tế ở thủ đô Mogadishu của Somalia, khiến hơn 20 người thiệt mạng và bị thương, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã ra tuyên bố cực lực phản đối hành động "ghê tởm và đê hèn" này, đồng thời yêu cầu chính quyền sở tại sớm kết thúc điều tra để đưa những kẻ phạm tội ra xét xử.     

Ông Ban Ki-moon khẳng định tội ác tày trời này thuộc về “Al-Shabaab”, lực lượng có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, và nhấn mạnh sự ủng hộ "trước sau như một" của cá nhân ông và cộng đồng quốc tế đối với Chính phủ Somalia trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông nhắc lại cam kết bất chấp mọi khó khăn và trở ngại, LHQ vẫn sát cánh cùng chính phủ và nhân dân Somalia vì mục tiêu cao cả trên.


TN

Lực lượng an ninh kiểm soát thủ đô CHDC Congo
Lực lượng an ninh kiểm soát thủ đô CHDC Congo

Các lực lượng của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã giành lại quyền kiểm soát Đài truyền hình quốc gia TRNC, sở chỉ huy quân đội và sân bay quốc tế ở thủ đô Kinshasa sau một cuộc đọ súng với khoảng 70 phần tử vũ trang chưa rõ danh tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN