LHQ giải ngân 110 triệu USD khoản viện trợ khẩn cấp

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 6/3 cho biết đã giải ngân 110 triệu USD viện trợ khẩn cấp cho các quốc gia ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh sau khi nguồn tài trợ nhân đạo toàn cầu bị cắt giảm đáng kể.

Chú thích ảnh
Người dân tại Mogadishu, Somalia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Số tiền này được phân bổ từ Quỹ Ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF) nhằm hỗ trợ các quốc gia đang đối mặt với khủng hoảng và thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo, ông Tom Fletcher, đã quyết định phân bổ số tiền này sau khi nhận thấy tình hình thiếu kinh phí đang ảnh hưởng trầm trọng đến các hoạt động cứu trợ. Mục tiêu của viện trợ là đảm bảo cuộc sống an toàn và hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương tại 10 quốc gia ít được chú ý ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh, gồm Afghanistan, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Honduras, Mauritania, Niger, Somalia, Sudan, Venezuela và Zambia. Khoản hỗ trợ này sẽ giúp các nước ứng phó với những tác động nghiêm trọng của hiện tượng thời tiết cực đoan và khủng hoảng nhân đạo.

OCHA cho biết hơn 300 triệu người trên thế giới hiện đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, tuy nhiên nguồn tài trợ lại suy giảm liên tục qua các năm. Dự kiến, mức viện trợ năm nay sẽ giảm ở mức kỷ lục, trong khi nhu cầu cứu trợ ngày càng gia tăng do xung đột, biến đổi khí hậu và khủng hoảng kinh tế.

Ông Fletcher nhấn mạnh việc cắt giảm quỹ tài trợ không đồng nghĩa với việc các nhu cầu nhân đạo ở những quốc gia này sẽ biến mất. Do đó, LHQ kêu gọi các quốc gia thành viên và các bên liên quan tăng cường đóng góp để đáp ứng nhu cầu cứu trợ khẩn cấp.

CERF thường phân bổ nguồn lực mỗi năm 2 lần cho các trường hợp khẩn cấp do thiếu kinh phí, như một lời cảnh báo về tình trạng thiếu hụt ngân sách cứu trợ và kêu gọi hỗ trợ tài chính từ cộng đồng quốc tế.

Năm nay, LHQ đang kêu gọi gần 45 tỷ USD để hỗ trợ cho khoảng 185 triệu người dễ bị tổn thương nhất trên toàn cầu, song đến nay mới chỉ nhận được khoảng 5% số tiền này.

Hiện Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của quỹ nhân đạo LHQ, nhưng quốc gia này cũng đã cắt giảm đáng kể viện trợ nước ngoài kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ 2.

Trà Ly  (TTXVN)
Hàn Quốc ngừng viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên sau 30 năm
Hàn Quốc ngừng viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên sau 30 năm

Ngày 5/3, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo nước này đã dừng hoàn toàn viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên trong năm 2024, lần đầu tiên kể từ năm 1995. Hàn Quốc bắt đầu hỗ trợ Triều Tiên do khủng hoảng lương thực, với mức viện trợ cao nhất vào năm 2007, đạt 439,7 tỷ won (302,1 triệu USD). Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ giảm dần do lo ngại về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN