Liên hợp quốc đình chỉ một phần hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Yemen

Ngày 10/2, Liên hợp quốc (LHQ) thông báo đình chỉ các hoạt động của mình tại khu vực Saada của Yemen, một thành trì của lực lượng Houthi, sau khi lực lượng này bắt giữ nhiều nhân viên LHQ tại đây.

Chú thích ảnh
Trẻ em Yemen thu nhận hàng viện trợ ở ngoại ô thành phố Marib Hays. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó phát ngôn viên Farhan Haq cho biết Tổng thư ký LHQ Antonino Guterres "đã chỉ thị cho các cơ quan, quỹ và chương trình của LHQ, trong trường hợp không có các điều kiện và đảm bảo an ninh cần thiết, phải tạm dừng mọi hoạt động và chương trình tại Saada". Cũng theo lời ông Haq, biện pháp tạm thời này được đưa ra dựa trên điều kiện và tình hình thực tế tại khu vực nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho các nhân viên LHQ cũng như các đối tác của tổ chức này, đồng thời có thời gian tìm kiếm các nhân viên bị bắt giữ và đảm bảo những điều kiện cần thiết cho việc nối lại hỗ trợ nhân đạo sau này.

Theo thống kê, trong tháng 1 năm nay đã có 8 nhân viên của LHQ bị Houthi bắt giữ, trong đó có 6 nhân viên ở Saada. Hiện chưa rõ sẽ có bao nhiêu người Yemen bị ảnh hưởng bởi việc LHQ tạm dừng hỗ trợ.

Bích Liên (TTXVN)
Các cuộc xung đột khu vực làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo ở Yemen
Các cuộc xung đột khu vực làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo ở Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 25/1, tờ The National News của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) dẫn báo cáo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhận định các cuộc xung đột khu vực và tình hình căng thẳng ở Biển Đỏ đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen, nơi hơn 17 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN