LHQ đạt thỏa thuận thanh sát vũ khí hóa học tại Syria

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 27/7 thông báo đã đạt được một thỏa thuận với Syria về một cuộc thanh sát việc sử dụng vũ khí hóa học, song không nói rõ các thanh sát viên LHQ có được phép tới quốc gia Trung Đông này hay không.

Lực lượng vũ trang Syria tuần tra gần Al-Manashir, khu vực lân cận Jobar, ngoại ô thủ đô Damascus ngày 14/7/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo một tuyên bố ngắn gọn của LHQ, hai phái viên tổ chức này đã tới Damascus trong các ngày 23-24/7 vừa qua và có các cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng cũng như ngoại trưởng nước chủ nhà Syria. Tuyên bố nhấn mạnh "các cuộc thảo luận diễn ra thấu đáo, hữu ích và dẫn tới một thỏa thuận về con đường phía trước".


TN (Theo AFP)
Phương Tây cản trở điều tra vũ khí hóa học ở Syria
Phương Tây cản trở điều tra vũ khí hóa học ở Syria

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin đã cáo buộc Mỹ, Anh và Pháp cố tình tạo ra một loạt cáo buộc vô căn cứ về việc sử dụng các loại vũ khí hóa học ở Syria nhằm gây phức tạp cho việc triển khai một cuộc điều tra của LHQ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN