LHQ chuẩn bị lộ trình hòa bình cho Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Đặc phái viên về hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) tại Yemen, ông Martin Griffiths ngày 17/4 cho biết, trong vòng 2 tháng tới ông sẽ trình bày một kế hoạch tái khởi động các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc nội chiến tại quốc gia này.

Đại sứ Yemen tại LHQ Khaled Hussein Mohamed Alyemany (phía trước) tại phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về Yemen ở New York (Mỹ) ngày 17/4. Ảnh: THX/ TTXVN.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng những cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Saudi Arabia có nguy cơ làm "trật bánh" nỗ lực này.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ) kể từ khi nhậm chức đặc phái viên, ông Martin Griffiths cho rằng nguy cơ leo thang các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Saudi Arabia và chiến sự ác liệt hơn có thể "trong phút chốc phá vỡ bàn đàm phán". Quan chức này tiết lộ, kế hoạch của ông là trong vòng 2 tháng tới đệ trình HĐBA một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán.
 
Theo LHQ, Yemen đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, với 75% dân số - khoảng 22 triệu người - đang cần viện trợ. Trong số này có hàng triệu người đang đứng trước nguy cơ bị đói.
TTXVN/Báo Tin tức
Saudi Arabia đánh chặn tên lửa bắn từ Yemen
Saudi Arabia đánh chặn tên lửa bắn từ Yemen

Các lực lượng Saudi Arabia lại một lần nữa đánh chặn được một tên lửa do phiến quân Houthi bắn từ Yemen hướng tới thành phố biên giới Jizan, Tây Nam Saudi Arabia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN