Lệnh trừng phạt Nga của Mỹ sẽ không có hiệu lực tại EU

Ngày 26/7, Đại diện Thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU), ông Vladimir Chizhov cho biết EU đang cân nhắc đáp trả dự luật mở rộng lệnh trừng phạt Nga của Mỹ bằng cách tuyên bố các lệnh này là không có hiệu lực trong khối và cấm các ngân hàng châu Âu cho các công ty Mỹ vay.

Ông Vladimir Chizhov.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 24, ông Chizhov cho hay: “Cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra về một số biện pháp nghiêm túc, ví dụ như tuyên bố dự luật này của Mỹ không có hiệu lực trong EU. Bước thứ hai là các ngân hàng châu Âu ngừng cung cấp tài chính cho các công ty Mỹ”.

Tuy nhiên, ông Chizhov lưu ý các biện pháp này không thể so sánh với những thiệt hại tiềm tàng mà các doanh nghiệp châu Âu gánh chịu trong trường hợp dự luật trên được ban hành thành luật theo phiên bản hiện tại.

Quan chức này nhấn mạnh các doanh nghiệp châu Âu đã được cảnh báo về tình huống khi các lệnh trừng phạt Nga có hiệu lực, đồng thời cho rằng mối quan hệ song phương trong tương lai giữa EU và Nga sẽ phụ thuộc vào phản ứng của EU đối với các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.


Ngày 25/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống Nga, Iran và Triều Tiên, trong khi ngày 26/7, các nghị sĩ Mỹ đã đạt được thỏa thuận mở đường cho Thượng viện nước này phê chuẩn ngay trong tuần này dự luật trên, bất chấp sự phản đối của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

TTXVN/Tin Tức
Các nghị sĩ Mỹ đạt thỏa thuận mở đường phê chuẩn lệnh trừng phạt Nga
Các nghị sĩ Mỹ đạt thỏa thuận mở đường phê chuẩn lệnh trừng phạt Nga

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Corker cho biết ngày 26/7, các nghị sĩ Mỹ đã đạt được thỏa thuận mở đường cho Thượng viện nước này phê chuẩn ngay trong tuần này dự luật về các lệnh trừng phạt mới được áp đặt đối với Nga, bất chấp sự phản đối của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN