Lệnh trừng phạt Iran có thể được dỡ bỏ trong năm nay

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schafer ngày 4/1 cho biết lệnh trừng phạt Iran có thể được dỡ bỏ trong năm nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schafer.

Theo người phát ngôn, hiện Chính phủ Iran đang ở gần mục tiêu được dỡ bỏ các lệnh cấm vận "hơn bao giờ hết", và ông cũng đồng thời nhấn mạnh việc duy trì Thỏa thuận Vienna đạt được ngày 14/7/2015 - giúp chấm dứt cuộc tranh cãi hạt nhân dai dẳng nhiều năm với Iran - là điều kiện để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với nước này.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Iran và Saudi Arabia đang rất căng thẳng về ngoại giao, gây nguy cơ tác động tới việc thực thi thỏa thuận hạt nhân với nước này. Phát ngôn viên Schafer bày tỏ hy vọng lệnh trừng phạt sẽ sớm chấm dứt khi cho biết tiến trình thực thi thỏa thuận Vienna về cơ bản đã được thúc đẩy nhanh hơn kỳ vọng.

Ông nói: "Cái ngày mà Iran đáp ứng mọi trách nhiệm theo thỏa thuận Vienna đã trở nên gần hơn, thậm chí có thể đạt được ngay trong tháng này". Trong chuyến thăm Iran hồi giữa tháng 10/2015, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã tích cực ủng hộ việc xây dựng mối quan hệ kinh tế giữa Đức và Iran, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Giới kinh tế Đức đang rất kỳ vọng vào việc đầu tư làm ăn ở "vùng đất trống" Iran sau nhiều năm chịu lệnh trừng phạt quốc tế. Dù bị trừng phạt, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Đức và Iran hiện vẫn đạt khoảng 2,4 tỷ euro. Dự kiến sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, con số này có thể tăng gấp đôi, lên khoảng 5 tỷ euro, thậm chí nhiều chuyên gia đánh giá con số sẽ tăng gấp bốn lần, lên khoảng 10 tỷ euro trong những năm tới.

Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Berlin)
Đối đầu Iran-Saudi Arabia và mâu thuẫn giữa dòng Sunni và Shiite
Đối đầu Iran-Saudi Arabia và mâu thuẫn giữa dòng Sunni và Shiite

“Lò lửa” Trung Đông lại thêm nóng do những căng thẳng mới đây giữa Iran và Saudi Arabia liên quan đến việc chính quyền Ryiardh hành quyết giáo sĩ Nimr al-Nimr. Ẩn sau đó là những đối đầu âm ỉ bấy lâu giữa hai nhà nước đại diện cho hai dòng Hồi giáo Sunni và Shiite.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN