Lệnh ngừng bắn tại Yemen có hiệu lực

Từ 9h sáng ngày 15/12, lệnh ngừng bắn tại Yemen đã chính thức có hiệu lực trong bối cảnh các bên đối địch dự kiến bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình.

Lực lượng ủng hộ Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi giao tranh với lực lượng Houthi ngày 14/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 15/12, lệnh ngừng bắn tại Yemen đã chính thức có hiệu lực trong bối cảnh các bên đối địch dự kiến bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ tại Thụy Sĩ nhằm đạt được hòa bình lâu dài.


Trả lời họp báo tại Geneva, Phát ngôn viên LHQ Ahmad Fawzi cho biết các đại diện của chính quyền Yemen và lực lượng phiến quân Houthi đã có mặt tại một địa điểm ở Thụy Sĩ với phái đoàn mỗi bên gồm 18 người và sẽ bắt đầu đàm phán sớm.


Trong khi đó, phát ngôn viên liên quân các nước Arập do Saudi Arabia đứng đầu Ahmed al-Assiri cũng xác nhận lệnh ngừng bắn đã bắt đầu vào 9 giờ (GMT), tức 16 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, theo đúng kế hoạch.


Vài giờ trước đó, các cư dân địa phương cho hay các cuộc không kích của liên quân các nước Arập nhằm vào nhóm phiến quân Houthi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người.


TTXVN/Tin Tức (theo Reuters/AFP)
Nhiều dân thường thương vong trong vụ không kích ở Yemen
Nhiều dân thường thương vong trong vụ không kích ở Yemen

Một ngày trước khi lệnh ngừng bắn một tuần giữa lực lượng chính phủ và nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi ỏ Yemen bắt đầu có hiệu lực, liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu ngày 13/12 đã tiến hành oanh kích vào miền Bắc Yemen, làm 19 dân thường thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN