Lầu Năm Góc điều động thêm 2.100 binh sĩ tới biên giới với Mexico

Ngày 17/7, Lầu Năm Góc cho hay cơ quan này đã chấp thuận một đề xuất của Bộ An ninh nội địa Mỹ về việc điều động thêm 2.100 binh sĩ tới biên giới phía Nam với Mexico.

Đây là động thái triển khai quân đội mới nhất nhằm thực thi kế hoạch ngăn chặn người di cư gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chú thích ảnh
Lực lượng bảo vệ biên giới Mỹ gác tại Cầu quốc tế Paso del Norte bắc qua sông Rio Grande nối liền các thành phố biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc triển khai quân bao gồm 1.100 binh sĩ tại ngũ và 1.000 quân nhân thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ ở Texas.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tá Chris Mitchell cho hay quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Richard Spencer đã chấp thuận việc điều động bổ sung này. Số binh sĩ trên sẽ đóng vai trò hỗ trợ với các nhiệm vụ như hậu cần và giám sát trên không. Hiện có khoảng 4.500 binh lính và binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ hoạt động tại khu vực biên giới với Mexico.

Hồi tháng 4/2018, chính quyền Tổng thống Trump đã lần đầu tiên điều lực lượng Vệ binh quốc gia tới biên giới với Mexico, và 6 tháng sau đó cử thêm binh sĩ tại ngũ nhằm giải quyết dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ tìm cách vào nước này.

Thanh Hương (TTXVN)
Bộ An ninh nội địa Mỹ yêu cầu tăng cường 1.000 quân tới khu vực biên giới với Mexico
Bộ An ninh nội địa Mỹ yêu cầu tăng cường 1.000 quân tới khu vực biên giới với Mexico

Ngày 8/7, Lầu Năm Góc cho biết Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) đã đề nghị tăng cường 1.000 binh sĩ để giúp ứng phó với làn sóng di cư ở bang Texas trong bối cảnh ngày càng nhiều thông tin chỉ trích tình trạng quá tải tại các trại tạm giữ người di cư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN