Cảnh ngập lụt tại Jelgava, Latvia. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN
Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực đến ngày 5/11 tới. Cơ quan Thuế vụ Nhà nước sẽ có thể miễn trừ hình phạt cho những nông dân không thể nộp thuế đúng hạn do mất mùa. Các tổ chức tài chính, bao gồm cả ngân hàng, cũng có thể cung cấp các biện pháp hỗ trợ cho nông dân bị ảnh hưởng, chẳng hạn như hoãn trả nợ gốc, đàm phán lại lãi suất và gia hạn nợ mà không bị phạt.
Bộ Nông nghiệp Latvia cho biết thời tiết ẩm ướt kéo dài kể từ tháng 5 năm nay đã khiến các cánh đồng trên nhiều khu vực ngập lụt, làm chậm việc thu hoạch và giảm đáng kể năng suất. Độ ẩm quá cao cũng đã dẫn đến tình trạng thối rữa ngũ cốc, các loại đậu, khoai tây và các loại cây trồng khác. Ở nhiều khu vực, cây trồng không nảy mầm hoặc bị hư hại do đất bị bão hòa. Tình trạng này khiến nhiều nông dân không thể thực hiện các nghĩa vụ đóng thuế trong hợp đồng, khiến họ phải đối mặt với các rủi ro pháp lý và tài chính.