Larry King chính thức giã từ sự nghiệp

Ngày 16/12 (giờ Mỹ) là thời điểm đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp lẫy lừng suốt hơn 25 năm qua của ông hoàng dẫn chương trình truyền hình Larry King.

Larry King phỏng vấn Thủ tướng Nga Putin ngày 1/12/2010. Ảnh: Internet


Cuối tháng 6 vừa qua, Larry King, 77 tuổi, bất ngờ tuyên bố sẽ dần bỏ bớt các chương trình trong giờ cao điểm trên CNN trong thời gian tới và sẽ từ bỏ hẳn vào mùa thu năm nay. Trong thư gửi những người hâm mộ trên mạng thông tin Twitter, Larry King đã viết: "Đã đến lúc tôi nên từ bỏ các chương trình của mình".

Kể từ ngày đầu tiên xuất hiện trên CNN ngày 1/6/1985 qua 25 năm, Larry King đã tạo nên một thương hiệu khó ai có thể đánh đổ được. Ông đã được đưa vào Sách kỷ lục thế giới Guinness thế giới với danh hiệu người dẫn chương trình nổi tiếng của một loạt chương trình truyền hình dài hơi nhất được duy trì vào giờ cao điểm suốt một thời gian dài của một nhà đài.

Ngay từ chương trình đầu tiên khi phỏng vấn thị trưởng thành phố New York, Mario Cuomo, chương trình của Larry King đã trở thành điểm nhấn sáng giá cho bất cứ ai đam mê bàn luận về các vấn đề quốc gia. Năm 1998 đánh dấu năm đỉnh cao trong sự nghiệp của Larry King với 1,64 triệu khán giả theo dõi chương trình "Larry King Live" và tiếp sau là năm 2003 với 1,54 triệu khán giả.

Larry King nổi tiếng với phong cách dẫn chuyện đơn giản, không màu mè. Ông luôn mang lại cho các khách mời cảm giác thoải mái mỗi khi đối diện với ông.

A.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN