Lắp camera sau gáy.

Trợ giảng Wafaa Bilal thuộc bộ môn nhiếp ảnh ở trường đại học New York (Mỹ) dự định lắp một máy camera vào sau gáy của mình để truyền hình ảnh trực tiếp cho các du khách tới thăm một bảo tàng mới ở tận nước Cata xa xôi.


Chiếc camera sẽ được gắn vào phần “đế” này thông qua một cục nam châm


Máy quay này được lập trình để ghi hình với tốc độ mỗi lần 1 phút trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, ý tưởng lắp camera sau gáy cũng đã gây ra nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng như vậy sinh viên sẽ có cảm giác lúc nào cũng bị theo dõi và không thể tập trung học hành.

L.Phú

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN