Lao xe ô tô vào đám đông tại Mỹ

Đã có 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ lao xe vào đám đông tại bang Illinois, Mỹ tối 4/10.

Chú thích ảnh
Ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương khi một tài xế tình nghi sử dụng chất kích thích lao ô tô vào một đám đông trong buổi diễu hành của đại học bang Oklahoma ở Mỹ. Ảnh tư liệu: AP

Truyền thông địa phương cho biết vụ việc xảy ra tại bãi đỗ xe của Trung tâm thể thao Hạt Lake, thành phố Waukegan, bang Illinois. Đối tượng lái chiếc xe SUV gây tai nạn là Prisciliano Carranza, cư dân địa phương 22 tuổi. Ngay sau đó, đối tượng này đã bị bắt giữ. 

Được biết, 4 trong 5 nạn nhân trong vụ lao xe có quan hệ thân thích, trong đó người tử nạn là 1 nam giới trong độ tuổi 40, 3 người bị thương gồm 2 nam thiếu niên và 1 bé gái 10 tuổi. Người bị thương còn lại là một thanh niên khoảng 20 tuổi.

Carranza bị buội tội giết người ở cấp độ 1 và sẽ bị xét xử vào ngày 29/10 tới.

Lan Phương (TTXVN)
Đối tượng lao xe vào rào chắn trụ sở Quốc hội Anh bị kết tội giết người
Đối tượng lao xe vào rào chắn trụ sở Quốc hội Anh bị kết tội giết người

Ngày 17/7, thẩm phán tại London đã kết tội giết người đối với Salih Khater, đối tượng đã lao xe vào rào chắn an ninh bên ngoài trụ sở Quốc hội Anh vào năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN