Lào thêm 309 ca mắc mới, 4 ca tử vong do COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Bộ Y tế Lào ngày 11/10 cho biết trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 309 ca mắc mới COVID-19, trong đó có tới 303 ca cộng đồng, còn lại là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã lên tới 28.850 trường hợp. 

Chú thích ảnh
Một tuyến phố bị phong tỏa sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào, ngày 21/9/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bộ Y tế Lào cũng thông báo ghi nhận thêm 4 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua - con số ghi nhận theo ngày cao nhất, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 30 trường hợp. Đáng chú ý, các ca tử vong do COVID-19 gần đây tại Lào hầu hết là người cao tuổi, có bệnh lý nền và chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Thủ đô Viêng Chăn vẫn là điểm nóng dịch bệnh khi ghi nhận 119 trường hợp lây nhiễm cộng đồng trong một ngày. Tuy nhiên, chính quyền Viêng Chăn cho biết các chốt kiểm soát COVID-19 đã được dỡ bỏ. Động thái này là một phần trong các nỗ lực cân bằng giữa các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh với phục hồi kinh tế.

Trước đó, chính quyền thủ đô Viêng Chăn đã áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế người dân ra khỏi nơi cư trú, không tụ tập đông người như: lập các chốt kiểm soát dịch tại nhiều tuyến đường, đóng cửa các siêu thị và cửa hàng… Tuy nhiên, sau đó, chính quyền Viêng Chăn thừa nhận nhiều biện pháp quá nghiêm ngặt đã cản trở người dân và doanh nghiệp trong nỗ lực phục hồi kinh tế vốn đang khủng hoảng do dịch COVID-19.

Hiện trên địa bàn thủ đô, các chốt kiểm soát giao thông chỉ còn tại các bản được quy định là vùng đỏ; trong khi đó, người dân đã có thể đi lại trên những tuyến đường lớn trong thành phố.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế Lào tiếp tục kêu gọi người dân thuộc nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh lý nền chưa tiêm chủng nên đến các cơ sở y tế để tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm và giảm các triệu chứng nặng của bệnh.

Ngoài ra, Bộ Y tế Lào kêu gọi người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng ngừa dịch bệnh, nếu thấy có các triệu chứng bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để xét nghiệm và tự cách ly tránh lây nhiễm dịch ra cộng đồng.

Phạm Kiên – Thu Phương (TTXVN)
Lào hối thúc nhóm có nguy cơ cao tiêm vaccine phòng COVID-19
Lào hối thúc nhóm có nguy cơ cao tiêm vaccine phòng COVID-19

Ngày 10/10, Bộ Y tế Lào thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 508 ca mắc mới COVID-19; trong đó có tới 507 ca cộng đồng, còn lại là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN