Lãnh đạo Trung Quốc cam kết tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Triều Tiên 

Ngày 10/5, hãng thông tấn Yonhap dẫn hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi một thông điệp tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong đó cam kết "thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển vững chắc" của quan hệ Trung - Triều.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng ngày 21/9/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo KCNA, thông điệp của ông Tập Cận Bình được gửi đến để hồi đáp bức thư mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi tới Chủ tịch Trung Quốc hồi tuần trước chúc mừng và ca ngợi sự thành công của Bắc Kinh trong công tác ngăn chặn tình trạng lây lan của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

KCNA dẫn thông điệp của ông Tập Cận Bình khẳng định, bức thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã "cho thấy nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị truyền thống Trung - Triều và sức sống phi thường của nó".

KCNA viết: "Ông Tập Cận Bình nói rằng, ông quyết tâm thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển vững chắc của các mối quan hệ Trung - Triều trong kỷ nguyên mới và đóng góp tích cực cho hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực".

Trước đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 9/5 đưa tin, trong thông điệp gửi nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ông Tập Cận Bình đã cam kết Trung Quốc sẽ hỗ trợ hết mình những nỗ lực của Triều Tiên liên quan đến đại dịch COVID-19, đồng thời đánh giá các mối quan hệ song phương có vai trò hết sức quan trọng.

TTXVN/Báo Tin tức
Năm vấn đề 'nóng' của cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Triều
Năm vấn đề 'nóng' của cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Triều

Chuyến thăm hai ngày của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng – là chuyến công du đầu tiên tới Triều Tiên của một lãnh đạo Trung Quốc trong 14 năm – diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN