Lãnh đạo Tập đoàn Samsung kháng án

Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics Lee Jae-yong ngày 28/8 đã nộp đơn kháng án sau khi Tòa án quận trung tâm Seoul kết án ông 5 năm tù giam vì tội hối lộ, biển thủ và một số tội danh khác trong vụ tham nhũng vốn đã dẫn đến việc cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất hồi đầu năm nay.

Ông Lee Jae-yong (phải) sau phiên tòa ở Seoul ngày 25/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Người đại diện pháp lý Kim Jong-hoon của ông Lee đã nộp đơn kháng án lên chính tòa án này, sau khi bản án được đưa ra 3 ngày trước đó và được coi là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh của tập đoàn điện tử có quy mô toàn cầu này.

Nhiều nhà quan sát cho rằng phiên điều trần đầu tiên về việc kháng án dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới. Các đại diện pháp lý của ông Lee nêu rõ rằng họ tin những tội danh mà ông Lee bị tuyên án sẽ được loại bỏ tại tòa phúc thẩm.

TTXVN/Báo Tin Tức
Xã hội Hàn Quốc chia rẽ vì vụ kết án lãnh đạo Samsung
Xã hội Hàn Quốc chia rẽ vì vụ kết án lãnh đạo Samsung

Các cộng đồng doanh nghiệp và chính trị của Hàn Quốc đã bị chia rẽ vì vụ Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 25/8 tuyên án 5 năm tù giam với ông Lee Jae-yong, người sẽ thừa kế Tập đoàn Samsung, trong đó một số người tỏ ra lo ngại về khả năng vụ này sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN