Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ lên tiếng về việc luận tội Tổng thống Trump

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell ngày 30/9 cho biết ông sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc mở một phiên tòa nếu các Hạ nghị sĩ quyết định luận tội Tổng thống Donald Trump.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Một nghị sĩ đảng Cộng hòa mới đây cho hay Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã khởi động tiến trình điều tra luận tội nhằm vào Tổng thống Trump sau một bản tố giác bày tỏ quan ngại rằng ông Trump đã tìm cách sử dụng gần 400 triệu USD viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine để đổi lấy một sự hỗ trợ chính trị từ Tổng thống nước này. Phát biểu trước hãng tin CNBC, ông McConnell nêu rõ: "Tôi sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài thụ lý việc luận tội này".

Nếu Hạ viện thông qua bản cáo trạng, hay còn gọi là "các điều khoản luận tội" nhằm vào một Tổng thống, tiến trình luận tội sẽ được chuyển đến Thượng viện, cơ quan này sẽ mở một phiên tòa để ra phán quyết xem Tổng thống có tội hay không. Trong một cuộc phỏng vấn, ông McConnell nhấn mạnh: "Quy định về luận tội của Thượng viện là rất rõ ràng, theo đó, chúng tội phải thụ lý việc luận tội nếu hạ viện triển khai tiến trình này".

Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng chỉ trích quyết định tiến hành điều tra luận tội Tổng thống của đảng Dân chủ nhằm "hủy hoại và làm tổn hại" tới sự hiện diện của ông tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ). Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố sẽ thúc đẩy một cuộc điều tra nhằm tiến hành luận tội chính thức Tổng thống Trump do ông lạm dụng quyền lực.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump phải đối mặt với cáo buộc gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhằm tiến hành cuộc điều tra đối với Hunter Biden, con trai của ứng cử viên đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Joe Biden trong một trao đổi qua điện thoại vào tháng 7.

Phạm Ngọc Ánh (TTXVN)
Tổng thống Donald Trump: Cuộc điều tra luận tội là 'cuộc săn phù thủy'
Tổng thống Donald Trump: Cuộc điều tra luận tội là 'cuộc săn phù thủy'

Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi sự ủng hộ của người dân, đồng thời cảnh báo Mỹ "đang bị đe dọa hơn bao giờ hết" sau khi ông trở thành mục tiêu trong cuộc điều tra luận tội với cáo buộc lạm quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN