Lãnh đạo nhiều nước tới Trung Quốc dự kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 31/8 đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với Chủ tịch Lào Choummaly Sayasone, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev và Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic nhân dịp lãnh đạo các nước này sang Bắc Kinh tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Lào Choummaly Sayasone, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định quan hệ giữa hai nhà nước và hai đảng "vừa bước vào giai đoạn tốt nhất trong lịch sử". Theo ông, những năm gần đây đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong hợp tác song phương, với việc tăng cường kết nối giữa hai nước. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Lào nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời kêu gọi hai bên duy trì các cuộc trao đổi cấp cao giữa hai đảng và hai nhà nước cũng như cuộc gặp thường niên giữa hai chủ tịch nước.

Về phần mình, Chủ tịch Lào Choummlay Sayasone đã đánh giá cao sự ủng hộ và hỗ trợ của Trung Quốc đối với Lào, cho biết Viêng Chăn mong muốn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên với Bắc Kinh và tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký một loạt thoả thuận giữa chính phủ hai nước.

Tại buổi tiếp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống với Campuchia, khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao dưới nhiều hình thức khác nhau, cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chính với Phnom Penh. Ông hoan nghênh tiến triển trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cho rằng quan hệ này đã đáp ứng mọi lợi ích cơ bản và mong muốn của người dân hai nước.
Về phần mình, Quốc vương Norodom Sihamoni khẳng định Phnom Penh sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống với Trung Quốc, tăng cường hơn nữa các cuộc trao đổi cấp cao và hợp tác với Trung Quốc trong mọi lĩnh vực.

* Tại buổi tiếp Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, hai bên đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai bên tăng cường ủng hộ lẫn nhau và bảo vệ lợi ích của mỗi nước, cũng như thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, năng lượng, cơ sở hạ tầng và công nghệ cao. Bên cạnh đó, hai bên cũng cần tận dụng triệt để các cơ chế tài chính trong đó có Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á và Quỹ Con đường Tơ lụa.

Về phần mình, Tổng thống Nazarbayev cho rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Kazakhstan và Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mới khi hai bên thực thi thoả thuận đạt được trong chuyến thăm Kazakhstan của Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 5.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực, chống biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và an toàn thông tin, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan đến Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA).

* Cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic. Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực sản xuất di động và viễn thông, giao thông vận tải và bảo vệ nguồn nước.


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc lo ngại cách đặt tên tàu chiến của Nhật Bản
Trung Quốc lo ngại cách đặt tên tàu chiến của Nhật Bản

Nhật Bản đã hạ thủy tàu sân bay mới mang tên “Kaga”, trùng tên với tàu chiến từng “xâm lược” Trung Quốc trong Thế chiến II. Cách làm này được các học giả Trung Quốc nhìn nhận là tín hiệu răn đe Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN