Lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ điện đàm nhất trí tăng cường quan hệ đồng minh

Trong cuộc điện đàm đầu tiên với ông Joe Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ ngày 28/1, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã thống nhất với người đứng đầu Nhà Trắng về việc tăng cường quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ, cũng như phối hợp chặt chẽ nhằm hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vào ngày 28/1. Ảnh: SCMP

Phát biểu với các phóng viên sau khoảng 30 phút điện đàm, ông Suga nói: "Tôi mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Biden và phối hợp để tăng cường liên minh Nhật-Mỹ".

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ hy vọng được tới thăm Mỹ trong thời gian sớm nhất có thể trong bối cảnh đang phải đối mặt với nhiều thách thức nhằm vượt qua đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định sự hợp tác trong việc giải quyết vấn đề toàn cầu, trong đó có dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Nhật Bản theo Điều 5 trong Hiệp ước Hợp tác và an ninh tương hỗ được ký năm 1960. Theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm vấn đề Trung Quốc và Triều Tiên.

Theo đó, hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng trong việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, cũng như sớm giải quyết vấn đề bắt cóc công dân.

Huy Tiến (TTXVN)
Báo Nhật Bản: Apple đẩy mạnh chuyển dịch sản xuất sang Ấn Độ và Việt Nam
Báo Nhật Bản: Apple đẩy mạnh chuyển dịch sản xuất sang Ấn Độ và Việt Nam

Tờ Nikkei Asia đưa tin Apple đang tăng cường sản xuất các sản phẩm điện thoại thông minh iPhone, máy tính bảng iPad, máy tính để bàn Mac mini và các sản phẩm khác ở bên ngoài Trung Quốc, trong bối cảnh tập đoàn công nghệ này tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa các hoạt động sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN