Lãnh đạo Nga, Italy điện đàm

Ngày 15/1, Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni để thảo luận về tình hình tại Libya và cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp Hội đồng quốc gia ở Moskva ngày 27/12/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo báo chí của Điện Kremlin nêu rõ hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế hiện nay, cũng như thảo luận về vai trò của Italy trên cương vị chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) năm 2018. Hai bên cũng lưu ý đến giải pháp cho tình hình tại Libya và cuộc khủng hoảng Ukaine, đồng thời thống nhất duy trì các cuộc tiếp xúc ở nhiều cấp độ.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận chi tiết về việc thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế và năng lượng.

TTXVN/Báo Tin tức
Ngoại trưởng Nga chỉ trích tham vọng địa chính trị của Mỹ
Ngoại trưởng Nga chỉ trích tham vọng địa chính trị của Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/1 đã tổ chức cuộc họp báo tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga năm 2017, trong đó ông nêu các "vấn đề nóng" của quốc tế, cũng như quan hệ của Nga với các nước, đặc biệt là Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN