Lãnh đạo Malaysia là mục tiêu của khủng bố

Truyền thông Malaysia ngày 16/11 cho biết, theo thông tin các cơ quan an ninh nhận được, một số lãnh đạo của nước này nằm trong danh sách mục tiêu của nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein tại một hội nghị ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 17/10. Ảnh: Reuters/TTXVN


Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, ông là một trong những nhà lãnh đạo nằm trong danh sách đó và thông tin về mối đe dọa trên đã được biết đến trước Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN tại Langkawi hồi tháng 3 vừa qua.


Phát biểu với báo giới tại thị trấn Kluang, bang Johor, hôm 15/11, ông Hishammuddin khẳng định IS nhằm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo Malaysia, nhưng mối đe dọa sẽ không ngăn được nước này tiếp tục chiến đấu chống khủng bố trong nước và trên toàn khu vực. Ông nhấn mạnh: "Tôi muốn nói với họ (IS) rằng những gì mà họ đang làm không làm chúng tôi lo sợ vì Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN đoàn kết cùng nhau trong việc bảo vệ khu vực trước các mối đe dọa đó''.


Bộ trưởng Giao thông Liow Tiong Lai cho biết Chính phủ Malaysia đang tăng cường kiểm soát an ninh tại tất cả các điểm vào Malaysia, đặc biệt là các điểm nhập cảnh tại sân bay, sau vụ tấn công ở Paris cuối tuần trước.


TN
Nguy cơ IS tấn công Giáo hoàng trong chuyến thăm châu Phi
Nguy cơ IS tấn công Giáo hoàng trong chuyến thăm châu Phi

Các nguồn tin tình báo Italy cho hay nguy cơ tấn công khủng bố của Nhà nước Hồi giáo (IS) nhằm vào Giáo hoàng Francis trong chuyến thăm Cộng hòa Trung Phi vào ngày 29/11 tới đây là rất cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN