Lãnh đạo EU tố Trung Quốc tìm cách ‘chia để trị’ đối với châu Âu

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Josep Borrell cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách “chia để trị” ở châu Âu.

Chú thích ảnh
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU, ông Josep Borrell. Ảnh: Reuters

Theo ông Borrell, 27 thành viên EU phải duy trì được nguyên tắc tập thể cần thiết khi Trung Quốc tìm cách khai thác khác biệt quan điểm của các nước để thu lợi, trong khi thúc đẩy một tầm nhìn riêng biệt về chủ nghĩa đa phương.

Trong bài viết được nhiều tờ báo châu Âu đăng tải ngày 15/5, ông Borrell cho rằng lòng tin và cách đối xử có đi có lại là “nguyên liệu cần thiết” cho quan hệ EU-Trung Quốc. 

Bình luận trên xuất hiện sau khi Chủ tịch Trung Quốc cùng ngày có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, khẳng định Trung Quốc “ủng hộ mạnh mẽ Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong cuộc chiến chống COVID-19 và sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước”, như Tân Hoa xã đưa tin. 

Trong khi Bắc Kinh tìm cách khôi phục thiệt hại về hình ảnh quốc tế của nước này liên quan đến khủng hoảng y tế khởi phát từ Vũ Hán, Hồ Bắc, EU chỉ trích giới quan chức Trung Quốc mở chiến dịch tuyên truyền, truyền thông sai lệch nhằm vào dân công châu Âu. 

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU hối thúc thúc các nước thành viên duy trì nguyên tắc tập thể trước Trung Quốc. Theo ông, thống nhất là điều kiện tiên quyết để gây ảnh hưởng, bởi ngay cả một thành viên lớn nhất trong EU cũng không thể một mình tạo ảnh hưởng trước một siêu cường. 

“Xây dựng một cách tiếp cận chung của EU trước các siêu cường chưa bao giờ là điều dễ dàng, khi mỗi quốc gia thành viên có quan điểm riêng và những vấn đề nhạy cảm riêng. Trường hợp của Trung Quốc không phải là ngoại lệ. Điều đáng lưu ý là Trung Quốc nhiều khi không e thẹn khi tìm cách khai thác khác biệt quan điểm giữa các nước”, ông Borrell nêu quan điểm.

Ông Borrell cũng nghi ngờ về cam kết của Trung Quốc đối với chủ nghĩa đa phương. “Cả EU và Trung Quốc đều thường xuyên nhấn mạnh cam kết về chủ nghĩa đa phương và hệ thống Liên hợp quốc… nhưng chúng ta cần thừa nhận rằng cách tiếp cận của EU về chủ nghĩa đa phương khác Trung Quốc”, quan chức EU bày tỏ. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (SCMP)
EU thảo luận kế hoạch phục hồi toàn diện sau đại dịch
EU thảo luận kế hoạch phục hồi toàn diện sau đại dịch

Kế hoạch phục hồi kinh tế chung cho toàn Liên minh châu Âu (EU) là trọng tâm của hội nghị trực tuyến ngày 15/5 giữa bộ trưởng các nước thành viên EU phụ trách thị trường nội địa và công nghiệp. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN