Lần đầu sau 6 năm, một ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc

Truyền thông phương Tây ngày 2/2 đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh vào cuối tuần này. Đây sẽ là lần đầu tiên một ngoại trưởng Mỹ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ năm 2017.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Antony Blinken tại cuộc họp ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong chuyến công du tới Trung Quốc kéo dài 2 ngày 5-6/2, chương trình làm việc của ông Blinken sẽ gồm cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước đó, cuộc gặp gần đây nhất giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc là cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào tháng trước tại Davos. Tháng 11/2022, hai nhà lãnh đạo Joe Biden và Tập Cận Bình cũng đã có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali.

Giới phân tích cho rằng cuộc gặp sắp tới giữa Ngoại trưởng Blinken và ông Tập Cận Bình là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn tiếp tục cải thiện quan hệ với Washington kể từ khi quan hệ hai nước ở mức thấp nhất vào tháng 8 năm ngoái. Vào thời điểm đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ là bà Nancy Pelosi đã tới Đài Loan (Trung Quốc), phớt lờ cảnh báo từ Bắc Kinh. Trung Quốc đã đáp trả bằng các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở các khu vực xung quanh Đài Loan.

Khi Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau ở Bali vài tháng sau đó, căng thẳng vẫn còn rõ ràng. Tuy nhiên, trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cam kết hợp tác nếu có thể, đồng thời tiếp tục cạnh tranh giữa hai nước. Kể từ năm 2018, Mỹ đã coi “cạnh tranh cường quốc” với Nga và Trung Quốc là trọng tâm chiến lược chính, cáo buộc hai quốc gia này đang tìm cách đảo ngược “trật tự quốc tế” dựa trên luật lệ mà Mỹ dẫn đầu và các quốc gia khác tuân theo. Tại Bali, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với người đồng cấp Biden rằng ông không có ý định như vậy.

Ngoại trưởng Blinken cũng dự kiến ​​​​gặp cựu Ngoại trưởng Vương Nghị, người vừa nắm giữ cương vị Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và tân Ngoại trưởng Tần Cương.

Cách đây 2 năm, Ngoại trưởng Blinken đã gặp ông Vương Nghị tại một hội nghị đầy căng thẳng ở Alaska, lên tiếng chỉ trích chính sách của Trung Quốc. Về phần mình, Ngoại trưởng Vương nghị khi đó cáo buộc người đồng cấp Blinken vi phạm các giao thức trong cuộc gặp.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Mỹ và Ấn Độ hợp tác phát triển vũ khí, trí tuệ nhân tạo để cạnh tranh với Trung Quốc
Mỹ và Ấn Độ hợp tác phát triển vũ khí, trí tuệ nhân tạo để cạnh tranh với Trung Quốc

Quan hệ Mỹ, Ấn Độ hướng đến hợp tác về vũ khí, trí tuệ nhân tạo (AI) để cạnh tranh với Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN