Lần đầu Mỹ đứng về phía Nga và Trung Quốc trong tranh chấp năng lượng ở Ukraine

Mỹ phản đối một nghị quyết được nhiều đồng minh ủng hộ về mối nguy hiểm do các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng hạt nhân của Ukraine gây ra.

Chú thích ảnh
Lá phiếu của Mỹ tại cơ quan năng lượng nguyên tử Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraine đã khiến nhiều đồng minh bất ngờ khi Washington đứng cùng Nga và Trung Quốc (trong ảnh: Quang cảnh phiên họp của Hội đồng Bảo an). Ảnh: TTXVN 

Theo Wall Street Journal ngày 6/3, trong một động thái chưa từng có tiền lệ, Mỹ đã bỏ phiếu chống lại một nghị quyết tại cơ quan năng lượng nguyên tử của Liên hợp quốc (LHQ) - đứng về phía Nga và Trung Quốc - liên quan đến mối nguy hiểm từ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân của Ukraine. Đây là lần đầu tiên Washington có lập trường như vậy, phản ánh sự dịch chuyển đáng kể trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Nga.

Nội dung nghị quyết và kết quả bỏ phiếu

Theo bản dự thảo mà tờ Wall Street Journal thu được, nghị quyết này không đề cập đích danh Nga, nhưng cảnh báo rõ ràng rằng các cuộc tấn công vào các trạm biến áp điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an toàn hạt nhân. Nghị quyết cũng xác nhận cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine "vẫn bị xuống cấp nghiêm trọng", làm giảm độ tin cậy của nguồn điện bên ngoài cung cấp cho các nhà máy điện hạt nhân của nước này.

Bất chấp sự phản đối của Mỹ, nghị quyết vẫn được thông qua với tỷ lệ 20 phiếu thuận, 4 phiếu chống. Ngoài Mỹ, Nga và Trung Quốc, Niger là quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống. Nghị quyết nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia châu Âu, cùng với Australia, Canada, Argentina và Chile.

Lập trường của Mỹ

Giải thích cho lá phiếu chống, ông Howard Solomon - quyền Đại biện lâm thời của Mỹ - cho biết Washington chia sẻ những lo ngại về mối nguy hiểm tiềm tàng đối với cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế mọi hành động có thể dẫn đến sự cố an toàn hạt nhân. Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ không ủng hộ một "nghị quyết không cần thiết, không giúp đạt được hòa bình giữa Ukraine và Nga".

Lập trường này nhất quán với chủ trương của chính quyền Trump trong thời gian qua: ưu tiên làm trung gian hòa giải một thỏa thuận hòa bình, thay vì đổ lỗi cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột. Trong năm ngoái, Mỹ cũng đã nhiều lần phản đối các nghị quyết tại LHQ chỉ trích Nga về cuộc chiến ở Ukraine.

Đáng chú ý, hồi tháng 9/2025, Mỹ bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) kêu gọi Nga trả lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho Ukraine - nhà máy lớn nhất châu Âu, do Nga kiểm soát từ những ngày đầu của cuộc chiến. Lần này, Washington tiến thêm một bước, chuyển từ bỏ phiếu trắng sang bỏ phiếu chống hoàn toàn.

Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn và kéo dài nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện diện rộng trong điều kiện nhiệt độ đóng băng trên khắp các thành phố của nước này trong những tháng gần đây. Các cuộc tấn công vào trạm biến áp điện đã trực tiếp đe dọa nguồn điện cung cấp cho các nhà máy điện hạt nhân Ukraine.

Tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - nằm sát tiền tuyến của cuộc chiến - giao tranh đã nhiều lần làm gián đoạn các đường dây điện bên ngoài, buộc nhà máy phải vận hành bằng máy phát điện dự phòng. Trong những tháng gần đây, IAEA đã phải nhiều lần làm trung gian cho các thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn giữa hai bên để cho phép sửa chữa đường dây điện. IAEA hiện duy trì các nhóm giám sát nhỏ tại các nhà máy điện hạt nhân Ukraine, nhưng cơ quan này không đổ lỗi cho bất kỳ bên nào về các vụ tấn công.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc
Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ
Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ

Ngày 5/3 Nga tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Mỹ, trong khi nhiều quốc gia kêu gọi giải pháp ngoại giao để ngăn khủng hoảng lan rộng tại Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN