Lạm phát giảm xuống mức mục tiêu của Ngân hàng trung ương Anh

Ngày 19/6, Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) thông báo lạm phát của nước này đã giảm xuống mức mục tiêu 2% của Ngân hàng trung ương Anh (BoE).

Chú thích ảnh
Đồng tiền mệnh giá 10 bảng Anh tại ngân hàng ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả trên củng cố hy vọng BoE sẽ duy trì một tỷ lệ lãi suất thấp.

Theo ONS, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Anh trong tháng 5/2019 ở mức 2%, thấp hơn mức 2,1% trong tháng 4 trước đó. Chi phí dịch vụ vận tải và giá ô tô ở Anh giảm, đóng góp lớn để giúp chỉ số CPI tháng 5 giảm xuống mức mục tiêu đề ra trước đó của BoE.

Chuyên gia kinh tế cao cấp Ruth Gregory thuộc tổ chức nghiên cứu Capital Economics cho biết chỉ số CPI tháng 5 vừa qua ghi nhận lần giảm đầu tiên trong 4 tháng qua. Tuy nhiên, bà Ruth Gregory vẫn dự báo lạm phát ở Anh sẽ tăng cao hơn vào cuối năm.

Chỉ số CPI tháng 5/2019 được đưa ra trước thời điểm Ủy ban chính sách tiền tệ của BoE (MPC) sẽ họp trong ngày 20/6 để quyết định về tỷ lệ lãi suất mới nhất ở “xứ sở sương mù”. Phần lớn nhà đầu tư trên các thị trường kỳ vọng MPC sẽ duy trì tỷ lệ lãi suất cơ bản ở mức 0,75%, trong bối cảnh việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, không rõ ràng.

Trong một động thái tương tự, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng đang đề cập triển vọng cắt giảm lãi suất tại Mỹ và EU, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm.

Phương Hoa (TTXVN)
Các ứng cử viên thủ tướng Anh bất đồng sâu sắc về Brexit
Các ứng cử viên thủ tướng Anh bất đồng sâu sắc về Brexit

Ngay trong phiên tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình, các ứng cử viên chạy đua vào vị trí kế nhiệm Thủ tướng Anh Theresa May đã thể hiện mâu thuẫn sâu sắc trong chiến lược đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), tức Brexit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN