Lách luật cấm tụ tập, cặp đôi Ấn Độ thuê máy bay tổ chức đám cưới trên không

Do luật cấm tụ tập đông người phòng COVID-19, một cặp đôi trẻ tuổi ở thành phố Madurai, Ấn Độ, đã thuê máy bay để tổ chức đám cưới trên không với sự hiện diện của 160 khách mời. 

Đài Sputnik đưa tin đám cưới đặc biệt này vừa diễn ra hôm 23/5. Thông tin chi tiết về đôi vợ chồng cùng gia đình của họ chưa được làm rõ, song tên của cô dâu và chú rể là Rakesh và Dakshina.
Chuyến bay chở 160 người, bao gồm người thân và bạn bè của hai bên gia đình, đã kéo dài 2 tiếng.

Tại phần chính của đám cưới, tức là khi chú rể bôi màu đỏ lên trán cô dâu để làm lễ thành thân, chiếc máy bay đang bay lượn trên ngôi đền Meenakshi nổi tiếng vùng Madurai. 

Trong một đoạn video về lễ cưới trên không đang lan truyền trên mạng xã hội, có thể có thấy mọi người xô đẩy trong khoang máy bay để giành chỗ thuận lợi nhằm chứng kiến sự kiện đặc biệt này. Một số thợ quay phim chuyên nghiệp cũng xuất hiện. Đáng chú ý, trong không gian chật kín của phi cơ, phần lớn người có mặt đã tháo bỏ khẩu trang y tế. (Xem video dưới đây. Nguồn: Twitter)

Sau đó, phần lớn khách mời – những người sống ở thành phố khác và đến Madurai để dự hôn lễ - đã lên các chuyến bay thương mại để về nhà, bất kể việc họ vừa tụ tập đông người, không đeo khẩu trang và đối mặt nguy cơ lây nhiễm virus. 

Đám cưới này được xác định là vi phạm các quy định về phòng dịch COVID-19, đặc biệt khi bang Tamil Nadu đang hứng chịu một làn sóng lây nhiễm mới. Bang này ngày 24/5 đã ghi nhận 35.483 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 1,8 triệu người. 

Trả lời các phóng viên, Giám đốc sân bay Madurai, ông S. Senthil Valavan cho biết chiếc máy bay trên thuộc sở hữu của một hãng hàng không tư nhân đã đăng ký dịch vụ bay thuê và được nhà chức trách sân bay chấp thuận. Tuy nhiên, giới chức sân bay không hề hay biết về đám cưới trên không này. Sự việc đang được điều tra. 

Nhiều bang và thành phố ở Ấn Độ đang triển khai các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm khống chế tình trạng virus lây lan. Tại một số vùng đô thị lớn như Mumbai và Delhi, người dân bị cấm ra khỏi nhà vào buổi tối, cũng như giới hạn số người tham dự đám ma và đám cưới. 

Tháng 7/2020, một số đám cưới ở Ấn Độ đã biến thành các ổ dịch siêu lây nhiễm COVID-19, dẫn đến cái chết của cô dâu, chú rể và người thân của họ. Năm nay, khi đợt bùng phát thứ 2 tấn công Ấn Độ, phần lớp cặp đôi đã hoãn tổ chức hôn lễ để tránh nguy cơ dịch bệnh hoặc vi phạm lệnh cấm. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Đón 'Siêu Trăng máu' tuyệt đẹp trên bầu trời Việt Nam và châu Á
Đón 'Siêu Trăng máu' tuyệt đẹp trên bầu trời Việt Nam và châu Á

Ngay sau khi Mặt trời lặn vào ngày 26/5, một "siêu trăng máu" sẽ treo lơ lửng trên bầu trời phía đông-đông nam TP.HCM. Lúc này, siêu trăng và nguyệt thực toàn phần sẽ kết hợp tạo ra một cảnh tượng thiên văn hiếm có.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN