Kosovo thành lập quân đội

Ngày 4/3, chính quyền Kosovo đã ra lệnh thành lập quân đội "quốc gia" bằng việc nâng cấp lực lượng dân phòng được vũ trang hạng nhẹ, 6 năm sau khi vùng lãnh thổ với phần đông người Albani này tách khỏi Serbia.

Lực lượng an ninh Kosovo.


Quân đội tại vùng lãnh thổ có 1,7 triệu dân tiếp giáp Serbia, Albania, Montenegro và Macedonia này sẽ bao gồm 5.000 lính thường trực và 3.000 quân dự bị.

Các nước Phương Tây ủng hộ Kosovo, vốn công nhận thực thể này là một quốc gia độc lập vào năm 2008, hiện vẫn do dự về việc thành lập quân đội ngay lập tức của chính quyền này vì lo ngại về thông điệp mà động thái này sẽ gửi tới Serbia và hơn 100.000 Serbi thiểu số vẫn sống ở Kosovo.

Serbia hiện vẫn không công nhận Kosovo là một nhà nước độc lập.


T.N
Crưm có thể trở thành Kosovo thứ hai?
Crưm có thể trở thành Kosovo thứ hai?

Báo Độc lập (Nga) mới đây cho rằng những gì đang diễn ra tại Ukraine có ảnh hưởng mật thiết đến lợi ích của Nga, không chỉ trên phương diện kinh tế, chính trị, mà còn cả trong lĩnh vực quân sự. Việc Nga hợp tác tích cực với các tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine từ lâu đã không còn là bí mật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN