Kinh tế Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng COVID-19 thứ ba

Đại học Thương mại Thái Lan (UTCC) cho rằng tăng trưởng GDP của Thái Lan có thể giảm xuống 1,6% trong năm nay nếu Chính phủ không kích thích nền kinh tế đang quay cuồng với làn sóng thứ ba của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Mặc dù vẫn duy trì dự báo tăng trưởng GDP ở mức 2,8%, UTCC hôm 22/4 đã cảnh báo Chính phủ về những triển vọng mờ nhạt hơn vì tăng trưởng kinh tế sẽ được quyết định một phần bởi chi tiêu của nhà nước trong năm nay.

UTCC gợi ý Chính phủ chi 200 - 300 tỷ baht (6,3 - 9,5 tỷ USD) thông qua các gói kích thích để bù đắp cho tác động kéo dài của COVID-19 vốn đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Thái Lan kể từ năm ngoái.

Truyền thông sở tại ngày 23/4 dẫn lời Chủ tịch UTCC Thanavath Phonvichai cho biết mức tăng trưởng 1,6% được đưa ra với giả định Chính phủ chỉ mất hai tháng để kiểm soát đợt bùng phát mới nhất. Một đợt bùng phát kéo dài hai tháng đủ để giảm chi tiêu của người dân 200 tỷ baht, hoặc GDP giảm 1,2 điểm phần trăm.

Trong khi đó, Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) cũng đã lần thứ hai cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 1,5% - 3,5% xuống 1,5% - 3,0%, mặc dù xuất khẩu được cải thiện.

Chủ tịch FTI Supant Mongkolsuthree cho biết dự báo kinh tế mới dựa trên giả định rằng Thái Lan sẽ đạt được các mục tiêu tiêm chủng và đưa ra các biện pháp tài khóa trị giá hơn 200 tỷ baht để hỗ trợ nền kinh tế. Nếu không có số tiền như vậy, GDP sẽ tăng trưởng 0%.

GDP của Thái Lan sụt giảm 6,1% trong năm 2020 - kết quả cả năm tồi tệ nhất trong vòng 2 thập niên qua kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Nền kinh tế thuộc vào du lịch này đang phải vật lộn với một đợt bùng phát mới của COVID-19 bao gồm một biến thể rất dễ lây lan, giáng một đòn vào sự phục hồi kinh tế vốn đã chậm chạp của Thái Lan.

Ngành du lịch đóng góp 3.000 tỷ baht cho nền kinh tế Thái Lan vào năm 2019, chiếm 18% GDP của cả nước, trong đó 2.000 tỷ baht đến từ khách du lịch nước ngoài (chiếm 12% GDP) và 1.000 tỷ baht từ du lịch nội địa (chiếm 6% GDP).

Năm ngoái, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đạt 6,7 triệu lượt, tạo ra doanh thu khoảng 300 tỷ baht, kém xa con số gần 40 triệu lượt vào năm 2019.

Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (K-Research) ngày 23/4 dự báo lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan trong năm nay sẽ sụt giảm mạnh, xuống còn khoảng 250.000 đến 1,2 triệu lượt do ảnh hưởng của làn sóng COVID-19 thứ ba kể từ cuối tháng 3.

Trước khi xuất hiện làn sóng COVID-19 thứ ba, K-Research đã dự báo sẽ có khoảng 2 triệu lượt khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan vào năm 2021. Theo trung tâm này, làn sóng COVID-19 thứ ba có thể kéo dài hơn những đợt trước do số lượng lây nhiễm cao hơn và khả năng lây lan nhanh hơn của chủng virus đột biến. Trong nửa đầu năm sẽ chỉ có 35.000 lượt khách du lịch nước ngoài, trong khi tình hình sẽ từ từ được cải thiện trong nửa cuối năm.

K-Research nói thêm rằng mặc dù kế hoạch “Hộp cát Phuket” của Chính phủ, dự kiến bắt đầu vào tháng Bảy, để cho phép những người nước ngoài được tiêm chủng có giấy chứng nhận không nhiễm COVID-19 tới hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng này mà không cần cách ly, ngành du lịch Thái Lan sẽ phải đối mặt với một chặng đường khó khăn phía trước cho đến cuối năm do thị trường du lịch toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Về tình hình đại dịch ở Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này ngày 23/4 ghi nhận số người mắc mới COVID-19 theo ngày ở mức cao kỷ lục, vượt ngưỡng 2.000 ca, đồng thời cũng ghi nhận số lượng các ca nhiễm từ trước tới nay vượt ngưỡng 50.000 ca.

Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) ngày 23/4 xác nhận thêm 2.070 ca nhiễm mới, trong đó chỉ có 8 ca nhập cảnh, nâng tổng số các ca nhiễm ở nước này từ trước tới nay lên 50.183 ca. CCSA cũng cho biết có thêm 4 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người không qua khỏi vì dịch bệnh này lên 121.

Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) của Thái Lan đã công bố lịch tiêm 61 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong nửa cuối của năm nay. Theo DDC, 6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 sẽ được tiêm trong tháng 6, sau đó là 10 triệu liều mỗi tháng từ tháng 7 đến tháng 11, và 5 triệu liều trong tháng 12.

Ngọc Quang (PV TTXVN tại Bangkok)
Thái Lan thêm trên 2.000 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 50.183 ca
Thái Lan thêm trên 2.000 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 50.183 ca

Thái Lan đang phải ứng phó với làn sóng mới của dịch bệnh COVID-19. Ngày 23/4, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận số ca mắc mới tăng cao chưa từng có sau hơn 1 năm đại dịch bùng phát. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN