Kinh tế Indonesia suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 1998

Dữ liệu mới nhất công bố ngày 5/11 cho thấy Indonesia đã rơi vào suy thoái kinh tế lần đầu tiên kể từ khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998.

Chú thích ảnh
Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến tiêu dùng tại Indonesia. Ảnh: Reuters

Kênh Al Jazeera cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ hoạt động kinh doanh và tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Từ tháng 7 đến tháng 9, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Indonesia giảm 3,49%. Nền kinh tế quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á trong quý 2 cũng giảm 5,32% so với cùng kỳ năm trước.

Giới chức Indonesia ước tính trong năm 2020 có 3,5 triệu người mất việc làm. Chính phủ Indonesia và ngân hàng trung ương nước này đều đã hành động để giảm tác động đối với kinh tế từ dịch COVID-19.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đề nghị chính phủ tăng sử dụng ngân sách từ nay đến cuối năm.

Nhà kinh tế học Gareth Leather tại công ty nghiên cứu Capital Economics nhận định: “Mặc dù Indonesia chưa kiểm soát được dịch COVID-19 nhưng số ca mắc mới có chiều hướng chững lại. Điều này sẽ tạo điều kiện để nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội”.

Chính phủ Indonesia đã điều chỉnh giảm dự báo về kinh tế vài lần và ước tính GDP của nước này trong năm nay sẽ giảm trong khoảng 0,6-1,7%.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến 20 giờ ngày 5/11 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Indonesia là 425.796 trường hợp, trong đó có 14.348 người tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức
 Indonesia, Malaysia tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19
Indonesia, Malaysia tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên thế giới khi nhiều nước tiếp tục ghi nhận thêm những ca nhiễm và tử vong mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN