Kinh tế Cuba tăng trưởng 2,7% trong năm 2013

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba Adel Yzquierdo thông báo, nền kinh tế quốc đảo này đạt mức tăng trưởng 2,7% trong năm 2013, thấp hơn so với mức dự báo 3,6% mà chính phủ đưa ra hồi đầu năm do một số lĩnh vực chủ chốt không hoàn thành kế hoạch, cũng như tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng diễn ra mới đây và được báo Granma đăng tải ngày 20/12, ông Yzquierdo cho biết, nguồn thu ngoại tệ không đạt được chỉ tiêu đề ra, cũng như hoạt động của các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng không đạt hiệu quả đã tác động tới chỉ tiêu tăng trưởng GDP mà chính phủ đề ra. Tuy nhiên, nếu so sánh với năm 2012 thì phần lớn các hoạt động kinh tế đều có tiến bộ. Trước đó, trong kỳ họp giữa năm chính phủ Cuba cũng đã giảm chỉ tiêu tăng trưởng xuống còn 2.5% đến 3% trong năm 2013.

Phiên họp toàn thể Quốc hội Cuba ngày 20/12. Ảnh: Cubadebate.


Cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cuba cũng thông qua dự báo tăng trưởng GDP 2,2% cho năm 2014 do giá lương thực trên thế giới tiếp tục xu hướng tăng trong khi Cuba phải chi tiêu khoảng 30% thu nhập ngoại tệ để nhập khẩu lương thực. Tuy nhiên, các ngành chiến lược của nền kinh tế Cuba được dự báo sẽ có bước đột phá trong năm tới, trong đó có ngành công nghiệp mía được với mực dự báo là 17,5%, thương mại (9,3%) và nông nghiệp (7%).

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Marino Murrillo, Trưởng Ban Giám sát triển khai đường lối kinh tế xã hội của Đại hội 6, cho biết các biện pháp điều chỉnh mô hình kinh tế vẫn tiếp tục có những bước tiến bền vững, trong đó đặc biệt là mô hình hợp tác xã phi nông nghiệp đang được triển khai mạnh trong nửa cuối năm 2013. Trong tổng số 270 hợp tác xã được cấp giấy phép thì đã có 250 đơn vị đi vào hoạt động. Ngoài ra, chính phủ cũng đã cấp hơn 200.000 khoản tín dụng trị giá hơn 1,7 tỷ peso (74 triệu USD) cho nhân dân, được sử dụng chủ yếu để xây mới và sửa chữa nhà cửa.

Ngày 20/12, kỳ họp thứ hai Quốc hội Cuba khóa 8 cũng đã chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị ở thủ đô La Haban để thông qua Luật Lao động mới, cũng như thảo luận dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế dài hạn tới năm 2030 trong khuôn khổ lộ trình cập nhật và hoàn thiện mô hình kinh tế xã hội để xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững.


Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)


Cuba muốn giải quyết vụ Alan Gross 'có đi có lại'
Cuba muốn giải quyết vụ Alan Gross 'có đi có lại'

Cuba tái khẳng định thiện chí sẵn sàng đối thoại ngay lập tức với Mỹ để tìm kiếm giải pháp cho trường hợp của công dân Mỹ Alan Gross, đang chịu án tù giam tại Cuba trên cơ sở “có đi có lại”, bao gồm cả trường hợp của 4 chiến sỹ yêu nước Cuba đang bị giam giữ tại các nhà tù của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN