Kinh tế Anh đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái

Số liệu chính thức công bố ngày 9/8 cho thấy, kinh tế Anh bất ngờ giảm trong quý II/2019, do bất ổn liên quan đến việc nước này ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), được gọi là Brexit và đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái.

Chú thích ảnh
Trung tâm tài chính London. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS), GDP của Anh giảm 0,2% trong quý II, lần giảm đầu tiên trong gần bảy năm. Trong khi đó, thị trường nhận định nền kinh tế nước này sẽ không tăng trưởng trong quý vừa qua.

ONS cho biết cả ba lĩnh vực chính của nền kinh tế Anh đều khó khăn trong quý II/2019. Lĩnh vực sản xuất - bao gồm chế tạo, năng lượng và khai khoáng – đã tăng trưởng âm 1,4% mà nguyên nhân chủ yếu là do các công ty đang giảm lượng hàng hóa trước đó họ đã tích trữ để chuẩn bị cho Brexit và các nhà máy ô tô ngừng hoạt động để bảo dưỡng thường niên trong tháng Tư. 

Lĩnh vực dịch vụ - chiếm khoảng 80% nền kinh tế Anh- là lĩnh vực duy nhất vẫn tăng trưởng, nhưng với tốc độ chậm nhất trong vòng 3 năm – 0,1%, thấp hơn mức 0,4% của quý I, và không đủ để bù đắp cho sự suy giảm của lĩnh vực sản xuất. Trong khi lĩnh vực xây dựng cũng yếu hơn sau giai đoạn khởi sắc vào đầu năm,

Kinh tế Anh trong quý II/2019 đã suy giảm lần đầu tiên trong vòng gần 7 năm trong bối cảnh những bất ổn do Brexit gia tăng và tăng trưởng toàn cầu yếu.

Còn theo nhà kinh tế Chris Williamson của IHS Markit, số liệu mới nhất cho thấy những trở ngại đến từ việc kinh tế toàn cầu giảm tốc gia tăng thêm do sự tê liệt liên quan đến Brexit.

Số liệu mới công bố đã khiến đồng bảng Anh giảm xuống mức 1,208 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2017 và 90,7 xu euro, mức thấp kỷ lục mới trong hai năm. Tính từ đầu tháng Bảy đến nay, do những lo ngại về việc chính phủ của Thủ tướng Boris Jonhson sẽ đưa nước Anh ra khỏi EU mà không có thỏa thuận, đồng bảng Anh đã giảm 4,5% so với đồng USD.

Nếu tiếp tục giảm trong quý III này, kinh tế Anh sẽ chính thức rơi vào suy thoái, trước khi nước này ra khỏi EU theo dự kiến là vào cuối tháng 10 tới. 

Cơ quan dự báo chính thức của Chính phủ Anh tháng trước cảnh báo nước này sẽ rơi vào cuộc suy thoái kéo dài một năm nếu không đạt thỏa thuận về Brexit.

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh Mark Carney gần đây nhận định Brexit không thỏa thuận có thể khiến tất cả các lĩnh vực của kinh tế Anh như ô tô hay nông nghiệp giảm sút.

Trong quý I/2019, kinh tế Anh tăng trưởng 0,5%, nhờ hoạt động tích trữ hàng hóa của các doanh nghiệp trước khi diễn ra Brexit theo dự kiến trước đó là vào cuối tháng Ba.

Tân Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid cho rằng các nền tảng của kinh tế Anh vẫn vững, với lương tăng, số việc làm cao kỷ lục, và được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn kinh tế Đức, Italy và Nhật Bản trong năm nay.

Ông Javid nói thêm, Chính phủ Anh quyết tâm cho người dân và doanh nghiệp câu trả lời chắc chắn về Brexit, và đó là lý do tại sao Anh sẽ ra khỏi EU vào ngày 31/10 tới.

Ông Johnson đã thay bà Theresa May trên cương vị Thủ tướng Anh kể từ tháng Bảy, sau khi giành chiến thắng trong bầu cử với cam kết đưa nước Anh ra khỏi EU vào ngày 31/10 dù đạt thỏa thuận hay không.

Đình Thư - Lê Minh  (TTXVN)
Anh khẳng định sẽ ra đi theo điều khoản của WTO nếu EU không nhượng bộ
Anh khẳng định sẽ ra đi theo điều khoản của WTO nếu EU không nhượng bộ

Ngày 8/8, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hối thúc Liên minh châu Âu (EU) sửa đổi các điều khoản trong thỏa thuận Brexit (Anh rời EU) mà Brussels và London đã ký kết hồi cuối năm 2018, cho rằng Brussels sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để kịch bản Brexit không thỏa thuận xảy ra vì không chịu nhượng bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN