Kim cương hồng đặc biệt giá hơn 31 triệu USD

Hãng đấu giá Sotheby's tiết lộ đã bán viên kim cương hồng lớn kỷ lục cho một người châu Á với giá 31,56 triệu USD.

Ngày 17/5, hãng đấu giá Sotheby's thông báo viên kim cương hồng tuyệt đẹp nặng 15,38 carat đã có chủ mới sau khi được mua với mức giá kỷ lục 31,56 triệu USD. Đây là viên kim cương hồng lớn nhất được đưa ra đấu giá cho tới nay.

Hai người “săn lùng” viên kim cương đặc biệt trên đã liên tục thay nhau đưa ra mức giá mới qua điện thoại để dành quyền sở hữu tuyệt tác này trước thời điểm khai mạc phiên đấu giá tại một khách sạn sang trọng ở Geneva, trong đó thu hút sự tham dự của khoảng 150 người.

Viên kim cương hồng đã có chủ nhân mới. Ảnh: AP

Ông David Bennett, người điều khiển phiên đấu giá, nhấn mạnh viên kim cương hồng tinh xảo nói trên đã xác lập kỷ lục mới trên thế giới. Ông cũng tiết lộ chủ nhân mới của viên kim cương vô cùng giá trị này là một người châu Á.

Trước đó, Sotheby's ước tính viên kim cương hình trái lê có một không hai này có giá trị khoảng 28 đến 38 triệu USD.

Cách đây gần 5 năm, viên kim cương hồng nói trên đã được tìm thấy tại một khu mỏ ở Nam Phi. Chủ nhân ban đầu của viên kim cương là công ty Cora International đóng trụ sở tại New York (Mỹ). Viện nghiên cứu đá quý của Mỹ đã cấp giấy chứng nhận đây là viên kim cương hồng đặc biệt tinh xảo thu hút được sự chú ý nhiều nhất của những người muốn một lần được sở hữu tuyệt tác này.


Cũng trong ngày 17/5, nhà đấu giá Sotheby's còn bán một viên kim cương xanh nặng 7,32 carat với giá 17,1 USD.

Theo kế hoạch, hoạt động đấu giá các sản phẩm đá quý hoàn mỹ sẽ tiếp tục được tổ chức trong ngày 18/5 tại Geneva. Trong khi đó, nhà đấu giá Christie's cho biết viên kim cương xanh tinh xảo lớn nhất mang tên "Oppenheimer Blue" sẽ được đưa ra đấu giá tại thời điểm cuối cùng trước khi khép lại đợt đấu giá đầy hấp dẫn này. Christie's ước tính viên kim cương xanh nặng 14,62 carat từng thuộc sở hữu của “ông trùm” người Anh trên thị trường kim cương thế giới Philip Oppenheimer (1911-1995) trị giá khoảng 38 đến 45 triệu USD.

TTXVN/Tin Tức
Hãng kim cương Mỹ giảm giá cho đảng viên Cộng sản Nga
Hãng kim cương Mỹ giảm giá cho đảng viên Cộng sản Nga

Thương hiệu đồ trang sức Mỹ Leon Mege vừa xuất xưởng loạt nhẫn gắn hồng ngọc và kim cương có tên là Quảng trường Đỏ (Red Square).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN