Kim cương "Blue Moon" đạt giá kỷ lục

48,468 triệu USD là mức giá cuối cùng của viên kim cương màu xanh lam quý hiếm trong phiên đấu giá tối 11/11. Đây được xem là một kỷ lục đấu giá đối với viên kim cương có trọng lượng 12,03 carat.


"Blue Moon" tại buổi đấu giá. Ảnh: AP

Viên kim cương có tên gọi là "Blue Moon" (Trăng xanh) này ban đầu được các chuyên gia đánh giá trị giá khoảng 35-55 triệu USD và có màu "xanh huyền ảo rực rỡ". Do đó, viên kim cương "không tì vết" này là một trong những viên kim cương đắt nhất thế giới.

Chủ sở hữu mới của viên kim cương này là một nhà sưu tầm đến từ Hong Kong (Trung Quốc) và ngay sau đó đã đổi tên viên kim cương thành "Trăng xanh của Josephine" (The Blue Moon of Josephine).

Viên kim cương "Blue Moon" được phát hiện hồi tháng 1/2014 tại mỏ Cullinan của Nam Phi. Đây là một trong những mỏ kim cương xanh quý hiếm trên thế giới.


Trước đó, ngày 10/11, một viên kim cương màu hồng tuyệt đẹp và lớn nhất (16,08 carat) trong số các viên kim cương màu hồng từng xuất hiện tại các sàn đấu giá, đã được bán với giá 28,5 triệu USD.

TTXVN/Tin Tức
28,5 triệu USD cho viên kim cương hồng quý hiếm
28,5 triệu USD cho viên kim cương hồng quý hiếm

Một chủ nhân giấu tên đã "dốc hầu bao" để sở hữu viên kim cương quý hiếm nặng 16,08 carat này, khởi động tuần bán đấu giá kim cương tại Geneva, Thụy Sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN