Kiểm phiếu bằng tay gây ra chậm trễ công bố kết quả tại Pennsylvania

Với trên 100.000 lá phiếu gửi qua thư vẫn chưa được kiểm ở bang Pennsylvania tính đến 8h sáng 6/11 (giờ Việt Nam), quá trình kiểm phiếu tại bang này đang chậm lại do các nhân viên bầu cử phải kiểm đếm phiếu bầu một cách thủ công.

Chú thích ảnh
Nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu Tổng thống Mỹ qua bưu điện tại hạt Chester, bang Pennsylvania, ngày 4/11. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo phóng viên Sara Murray của kênh CNN, vẫn còn khoảng 74.000 phiếu bầu qua thư chưa kiểm tại hạt Philadelphia, 36.000 phiếu tại hạt Allegheny và chỉ dưới 25.000 tại hạt Bucks. Rất nhiều lá phiếu không thể kiểm tra qua máy quét tự động nên các nhân viên phải kiểm phiếu bằng tay, khiến cho quy trình bị chậm lại.

Trong một diễn biến liên quan, hạt Allegheny của Pennsylvania cũng tuyên bố sẽ ngừng đếm phiếu cho đến ngày 6/11 (giờ Mỹ) vì một lệnh của tòa án đối với khoảng 29.000 lá phiếu tranh cãi.

Hạt này khẳng định sẽ nối lại hoạt động kiểm phiếu vào ngày 6/11. “Họ sẽ tiếp tục làm việc. Không ai có ngày nghỉ cả”, Giám đốc điều hành hạt Rich Fitzgerald cho hay. Hiện vẫn còn gần khoảng 36.000 phiếu chưa kiểm tại bang này, trong đó có khoảng 2.800 phiếu bị hư hại một phần và 4.000 phiếu khác cần phải được kiểm định lại do các vấn đề như thiếu ngày hoặc sai sót về chữ ký.

Hạt này nhất trí không kiểm số phiếu bầu được in lại vì sai sót cho đến 5h chiều 6/11 – thời hạn chót nhận phiếu bầu qua thư của bang Pennsylvania.

Tính đến 23h ngày 5/11 (giờ Mỹ), số phiếu bầu đã kiểm tại bang chiến địa Pennsylvania với 20 phiếu đại cử tri là 90%. Ưu thế đang tạm nghiêng về Tổng thống đương nhiệm Donald Trump với 49,6%. Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang đuổi “sát nút” với tỷ lệ 49,2% cử tri ủng hộ.  

Tổng thống Trump không được để mất bang Pennsylvania và cần chiến thắng tại 4 bang còn lại bao gồm Nevada (6 phiếu), Georgia (16 phiếu), Bắc Carolina (15 phiếu) và Alaska (3 phiếu) để bảo đảm 4 năm nhiệm kỳ tiếp theo tại Nhà Trắng. Hiện Tổng thống Trump đang có 214 phiếu đại cử tri, trong khi ứng viên đảng Dân chủ Biden có 264 phiếu đại cử tri.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Hạn chót nhận phiếu bầu tổng thống Mỹ qua thư tại Nevada là ngày 10/11
Hạn chót nhận phiếu bầu tổng thống Mỹ qua thư tại Nevada là ngày 10/11

Bang Nevada, cùng với hai bang Pennsylvania và Bắc Carolina, cho phép tiếp nhận phiếu bầu tổng thống Mỹ qua thư sau Ngày Bầu cử miễn là phiếu bầu đó được đóng dấu gửi đi trước ngày 3/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN