Khủng hoảng COVID-19 có thể khiến kinh tế toàn cầu tổn thất tới 8,8 nghìn tỷ USD

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự đoán đại dịch COVID-19 có thể làm sụt giảm gần 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, nhiều hơn gấp đôi dự báo trước đó.

Chú thích ảnh
Ngân hàng ADB dự đoán khủng hoảng COVID-19 có thể khiến kinh tế hoàn cầu tổn thất tới 8,8 nghìn tỷ. Ảnh: Getty Images

Theo một báo cáo được ADB công bố hôm 15/5, nền kinh tế toàn cầu có thể tổn thất khoảng 5,8 nghìn tỷ USD đến 8,8 nghìn tỷ USD, tương đương từ 6,4% đến 9,7% GDP toàn cầu. Điều này tồi tệ hơn nhiều so với dự đoán hồi tháng 4 của ngân hàng này. Khi đó, các chuyên gia nhận định nền kinh tế toàn cầu có thể mất từ 2 nghìn tỷ USD đến 4,1 nghìn tỷ USD.

Cú sốc đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ phụ thuộc lớn vào thời gian ngăn chặn đại dịch sẽ diễn ra trong bao lâu. ADB cũng dự đoán kịch bản xấu nhất là các biện pháp phòng dịch sẽ tồn tại trong nửa năm. Thiệt hại sẽ ít nghiêm trọng hơn nếu các biện pháp như hạn chế đi lại và kinh doanh kéo dài không quá ba tháng.

"Phân tích mới này cũng diễn tả một bức tranh tổng thế về tác động tiềm tàng to lớn của đại dịch COVID-19", nhà kinh tế trưởng của ADB, ông Yasuyuki Sawada, cho biết. "Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những can thiệp chính sách có vai trò quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại cho các nền kinh tế", ông nói.

Ngân hàng cũng cho biết các biện pháp ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh có thể gây ra thiệt hại kinh tế từ 1,7 nghìn tỷ USD đến 2,5 nghìn tỷ USD ở châu Á, trong khi riêng Trung Quốc có thể tổn thất tới 1,6 nghìn tỷ USD.

Đầu tuần này, Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp quốc dự báo nền kinh tế thế giới sẽ giảm 3,2% trong năm nay và thiệt hại về sản lượng có thể lên tới 8,5 nghìn tỷ USD vào năm 2020 và 2021. Theo báo cáo, sự sụt giảm này gần như phá hủy mức tăng sản lượng tích lũy của 4 năm trước đó.

Hải Vân/Báo Tin tức
IMF hối thúc nỗ lực chung tái thiết nền kinh tế toàn cầu
IMF hối thúc nỗ lực chung tái thiết nền kinh tế toàn cầu

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 8/5 đã kêu gọi các nước hợp tác để tái thiết nền kinh tế thế giới, vốn đã chao đảo do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời cảnh báo nguy cơ bất ổn cao đang phủ bóng đen lên các viễn cảnh kinh tế toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN