Khủng bố IS vượt sông, tiếp tục tháo chạy khỏi Raqqa

Phiến quân tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục tháo chạy khỏi thành trì Raqqa và vượt qua sông Eupharates bất chấp bị liên quân quốc tế và lực lượng người Kurd tại Syria bao vây.

Các tay súng SDF tại phía Bắc Raqqa. Ảnh: Reuters

Theo đài Sputnik (Nga), trong một thông báo ngày 1/6, Bộ Quốc phòng Nga cho  biết Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được các lực lượng quân sự Mỹ, Anh và Pháp yểm trợ đã “gần như chặn đứng” Raqqa từ phía Bắc.

“Cùng lúc đó, SDF ngừng tấn công, làm gián đoạn vòng bao vây IS. Lợi dụng tình trạng này, khủng bố đã vượt sông Euphrates và tìm cách đưa đội ngũ của chúng tới phía Nam của Syria”, thông báo viết.
 
Bộ Quốc Phòng cũng khẳng định các binh sĩ nước này tại Syria sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn IS tiến xa hơn về phía Nam, từ Raqqa tới Homs và Hama.

Trong tuần qua, Không quân Nga tại Syria đã chặn đứng hai âm mưu tháo chạy khỏi Raqqa để tới Palmyra của IS.

Toán khủng bố đầu tiên chạy tới Palmyra đã bị máy bay Nga tiêu diệt ngày 25/5. Nhóm phiến quân đã tiếp tục tiến hành âm mưu này vào đêm 29/5 thì bị phát hiện.


Tiếp đến, ngày 30/5, Không quân Nga đã tiêu diệt trên 80 tên khủng bố, 36 phương tiện, 8 xe chở nhiên liệu và 17 xe tải nhỏ cố bỏ chạy khỏi Raqqa.

Nga đang gia tăng các cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS, đặc biệt là những tên rời khỏi Raqqa và di chuyển đến thành phố cổ Palmyra ở miền Trung Syria. 

Hôm 31/5, cơ quan trên cho hay các tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải đã phóng 4 quả tên lửa hành trình vào các chốt của IS tại vùng nông thôn của Palmyra.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Quyết tâm quét sạch IS, Nga ‘đi trước một bước’ ở Syria
Quyết tâm quét sạch IS, Nga ‘đi trước một bước’ ở Syria

Trước âm mưu khủng bố IS tái chiếm Palmyra, Nga đã "đi trước một bước" và tuyên bố sẽ ném bom bất kỳ tay súng nào chạy trốn khỏi Raqqa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN