Không thể tiêu diệt lực lượng hạt nhân Nga bằng một đòn tấn công

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tin rằng không một quốc gia nào có thể gây tổn hại cho các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga mà không bị trừng phạt.

Theo RIA Novosti, ông Antonov đưa ra tuyên bố trên sau cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu với người đồng cấp Tanzania Shamsi Vuai Nakhodoi.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Yuri Dolgoruky của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN


Trả lời các phóng viên khi được hỏi liệu Mỹ có khả năng tiêu diệt từ 80-90% tiềm năng hạt nhân của Nga trong những giờ phút đầu tiên của cuộc đối đầu hay không, ông Anton nói: "Không một quốc gia nào có thể gây thiệt hại cho khả năng quốc phòng của Nga mà không bị trừng phạt, chứ chưa nói đến việc tiêu diệt hơn 90% lực lượng hạt nhân chiến lược của chúng tôi bằng một cú đánh duy nhất. Lực lượng hạt nhân Nga đã và đang là một chỗ dựa đáng tin cậy cho an ninh của đất nước". Thứ trưởng Antonov nhấn mạnh lãnh đạo Liên bang Nga "đang làm tất cả để đảm bảo tiềm năng hạt nhân của chúng tôi không bị suy yếu".

Ông giải thích trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang, việc nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của các lực lượng hạt nhân chiến lược được coi là hướng ưu tiên.


TN (Theo RFI)
Nga cảnh giác mối đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu
Nga cảnh giác mối đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/6 nói rằng Nga phải cân nhắc về khả năng một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu chống lại lợi ích của nước này và đưa vấn đề này vào trong chiến lược phòng thủ của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN