Không tặc phóng thích hầu hết con tin trên máy bay Ai Cập

Liên quan đến vụ bắt có chiếc máy bay của hãng hàng không Egypt Air (Ai Cập), bọn không tặc đã thả hầu hết các con tin, chỉ giữ lại 4 người nước ngoài và phi hành đoàn.


Chiếc máy bay bị không tặc khống chế tại sân bay Larnaca.

Như tin đã đưa, một máy bay Airbus A320 mang số hiệu MS181 của Egypt Air đã bị một nhóm không tặc bắt cóc và buộc phi hành đoàn phải chuyển hướng, hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Larnaca, ở bờ biển phía Nam Cộng hòa Cyprus vào lúc 8h50 phút sáng ngày 29/3 (giờ địa phương). Cơ quan hàng không Ai Cập cho biết, máy bay lúc đó đang trên hành trình từ thành phố Alexandria (Ai Cập) tới Cairo, với 81 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.

Thông tin sơ bộ cho thấy, vụ bắt cóc xảy ra khi một hành khách được cho là có mang bom đai tự sát tiến vào buồng lái, đe dọa phi hành đoàn, buộc phải làm theo yêu sách của chúng. Hãng tin Reuters cho biết, có 8 hành khách người Anh và 10 người Mỹ có mặt trên chuyến bay.

Những hành khách đầu tiên được phóng thích khỏi máy bay MS181.

Video hành khách rời khỏi chiếc máy bay bị không tặc khống chế:



Sân bay Larcana hiện đóng cửa. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ngoại giao và Giao thông Cộng hòa Cyprus đã nhanh chóng tới hiện trường. Việc phóng thích được thực hiện ngay sau khi nhà chức trách  Cyprus mở các cuộc đàm phán với nhóm không tặc. Truyền thông Ai Cập đưa tin, kẻ bắt cóc được xác định là Ibrahim Samaha. Hiện chưa xác định được động cơ của vụ không tặc này, cũng như số tên tham gia cướp máy bay.

Hoài Thanh (Theo Telegraph, Reuters)
Khoảng 30-40 hành khách đã rời máy bay bị không tặc
Khoảng 30-40 hành khách đã rời máy bay bị không tặc

Khoảng 30 đến 40 hành khách đã được tên không tặc cho phép rời khỏi chiếc máy bay mang số hiệu MS181.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN