Không kích nhầm ở Iraq là sai lầm của 2 phía

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố vụ máy bay Mỹ không kích làm một số binh sĩ Iraq thiệt mạng dường như là “một sai lầm liên quan đến cả hai phía”.

Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích của liên quân quốc tế xuống khu vực do IS chiếm giữ ở Fallujah ngày 18/12. Ảnh: THX/ TTXVN

Tuyên bố trên được người đứng đầu Lầu Năm Góc đưa ra trong chuyến thăm ngày 19/12 tới chiến hạm USS Kearsarge đang hoạt động tại Vùng Vịnh. Ông Carter đã gọi điện cho Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi để bày tỏ chia buồn trước vụ việc đáng tiếc này.

Trước đó, quân đội Mỹ cho biết cuộc không kích ngày 18/12 nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể khiến một số binh sĩ Iraq thiệt mạng ở gần thành phố Fallujah, nhưng không đưa ra thêm thông tin cụ thể. Các quan chức khác chỉ tiết lộ rằng theo thông tin ban đầu do phía Iraq cung cấp thì có khoảng 10 binh sĩ thiệt mạng.

Quân đội Mỹ cho biết cuộc không kích trên được tiến hành theo đề nghị và thông tin do lực lượng an ninh Iraq đang hoạt động trên thực địa ở gần Fallujah, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của IS, cung cấp.

TTXVN/Tin Tức
Liên quân chống IS không kích nhầm binh sĩ Iraq
Liên quân chống IS không kích nhầm binh sĩ Iraq

Nguồn tin quân sự Iraq cho biết ngày 18/12, 10 binh sĩ nước này đã thiệt mạng hoặc bị thương khi liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu tiến hành không kích nhằm vào các vị trí của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Fallujah, phía Tây Baghdad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN