Không còn ẩn ý ‘khoảng lặng trước cơn bão’, Tổng thống Trump chỉ thẳng Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận đối tượng mà ông muốn ám chỉ trong tuyên bố “khoảng lặng trước cơn bão” sau cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội cấp cao Mỹ chính là Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump cảnh báo "khoảng lặng trước cơn bão" nhắm đến Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Trả lời người dẫn chương trình kênh truyền hình Fox News khi được hỏi liệu câu nói đó có nhắm đến Triều Tiên, Tổng thống Trump khẳng định: “Chúng ta không thể để việc này tiếp diễn mãi, chỉ là không thể. Các người có thể nói bất kì điều gì mình muốn, đãng nhẽ ra việc này phải được giải quyết 25 năm trước”.

Trước đó, trong cuộc họp bàn vấn đề Iran và Triều Tiên ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các quan chức Lầu Năm góc "cung cấp những giải pháp quân sự khi cần thiết với tốc độ nhanh hơn", sau đó ám chỉ về một "cơn bão” khi chụp ảnh chung với họ.

Ông không nói rõ “cơn bão” đó là gì, dấy lên nghi ngờ việc ông ám chỉ tới hoặc năng lực hạt nhân của Triều Tiên hoặc là thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Ngày 19/9, trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Tổng thống Trump đe dọa “hủy diệt Triều Tiên hoàn toàn” nếu buộc phải tự vệ và bảo vệ đồng minh. Bên cạnh đó, ông Trump còn nhận định rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang trong "sứ mệnh tự sát".

Trước một loạt lời đe dọa từ phía Mỹ, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho ngày 11/10 đã đe dọa trút "mưa hỏa lực" vào Mỹ bằng "lực lượng chiến lược chưa từng có".

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Dù lượn - vũ khí bí mật của đặc nhiệm Triều Tiên
Dù lượn - vũ khí bí mật của đặc nhiệm Triều Tiên

Theo nguồn tin quân sự Hàn Quốc, dù lượn có thể được sử dụng cho một cuộc tấn công bất ngờ ban đêm vào các cơ sở quân sự của Seoul và Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN