Khoảng 40 người mất tích ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Libya

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 27/8 cho biết khoảng 40 người di cư bất hợp pháp đang mất tích ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Libya.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ cứu người di cư sau khi thuyền của họ bị chìm tại khu vực ngoài khơi Libya ngày 5/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Đăng tải trên Twitter, UNHCR cho biết các nhóm cứu hộ đối tác của UNHCR đang có mặt ở cầu tàu Al Khoms (miền Tây Libya) để hỗ trợ 60 người tị nạn và di cư được cứu gần đây sau khi thuyền chở họ bắt đầu chìm ở ngoài khơi Libya. Theo thông báo, nhóm cứu hộ đã vớt một số thi thể, trong khi khoảng 40 người đang mất tích.

Trước đó cùng ngày, Hải quân Libya cho biết 65 người di cư trái phép đã được cứu và tìm thấy 5 thi thể ngoài khơi thành phố Khoms, cách thủ đô Tripoli khoảng 120km về phía Đông. Các nạn nhân thiệt mạng này gồm 1 người Sudan, 1 người Somalia và 3 người Maroc. Những người sống sót cho biết thuyền của họ chở gần 90 người.

Libya đã trở thành điểm quá cảnh được nhiều người di cư trái phép lựa chọn để vượt Địa Trung Hải sang châu Âu do tình hình an ninh và chính trị bất ổn.

Bích Liên (TTXVN)
Sáu nước thành viên EU tiếp nhận 356 người di cư trên tàu Ocean Viking
Sáu nước thành viên EU tiếp nhận 356 người di cư trên tàu Ocean Viking

Ngày 23/8, Liên minh châu Âu (EU) thông báo 6 nước thành viên sẽ tiếp nhận 356 người di cư trên tàu cứu hộ Ocean Viking.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN