Khó mua dầu Nga, Trung Quốc nhập khẩu nhiều kỷ lục từ Iran

Trung Quốc sẽ nhập khẩu tới 1,5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ Iran vào tháng 8 này, đạt mức cao nhất kể từ năm 2013.

Chú thích ảnh
Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7/2023, Trung Quốc đã nhập khẩu trung bình 917.000 thùng dầu mỗi ngày từ Iran, theo ước tính của công ty dữ liệu Kpler.

Trung Quốc - nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới - đã tăng cường mua dầu thô rẻ hơn của Iran trong năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là do phải cạnh tranh ngày càng nhiều với Ấn Độ để mua dầu giá rẻ của Nga.

Kể từ đầu năm, nhiều nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc ở tỉnh Sơn Đông đã bắt đầu tăng mạnh thu mua dầu thô của Iran do không thể tiếp cận nguồn cung từ Nga.

Do không có số liệu chính thức về hoạt động nhập khẩu từ Iran vào Trung Quốc nên thị trường phải phụ thuộc vào dữ liệu của các công ty theo dõi tàu chở dầu để nắm bắt được lượng dầu đang được vận chuyển đến Trung Quốc.

Các nhà phân tích tại công ty theo dõi thị trường năng lượng Vortexa tuần trước nhận định, các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc có khả năng tăng cường nhập khẩu dầu của Iran, đặc biệt là sau khi Nga cam kết giảm khối lượng xuất khẩu dầu trong tháng này và tháng tới.

Bà Emma Li, chuyên gia theo dõi thị trường Trung Quốc tại Vortexa cho biết: “Khi nguồn cung dầu thô của Nga thấp hơn, các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc dự kiến chuyển sang dầu giá rẻ hoặc các nguyên liệu thô nặng khác của Iran”.

Mặt khác, bà Li dự báo các nhà máy lọc dầu do nhà nước quản lý ở Trung Quốc có thể nhập khẩu nhiều dầu thô hơn từ Tây Phi và châu Mỹ. Lợi nhuận hấp dẫn của sản phẩm dầu thô ngọt nhẹ ở đó sẽ thúc đẩy họ ký hợp đồng mua giao ngay trong bối cảnh giá dầu thô của Saudi Arabia và Nga có thể tăng lên.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu của Iran gần đây đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm là 1,4 triệu thùng/ngày. Nước Cộng hòa Hồi giáo này đang tìm cách tăng sản lượng dầu lên 3,5 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 9.

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo Oilprice)
Ấn Độ chính thức mời Nga dự hội nghị thượng đỉnh G20
Ấn Độ chính thức mời Nga dự hội nghị thượng đỉnh G20

Ấn Độ đã công bố danh sách lãnh đạo các nước được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 tới tại New Delhi, trong đó có Tổng thống Nga nhưng đáng chú ý là không có nhà lãnh đạo Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN