Khó khăn trong đàm phán thành lập chính phủ tại Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 7/11, Thủ tướng vừa từ chức của Liban Saad al-Hariri đã gặp Tổng thống Michel Aoun, song không đạt được bước tiến nào trong việc thành lập chính phủ mới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Liban Michel Aoun phát biểu tại Beirut ngày 24/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc nội chiến 1975-1990, Liban tiếp tục lún sâu vào tình trạng rối loạn hôm 17/10 khi xuất hiện làn sóng biểu tình lớn chưa từng có phản đối chính quyền.

Tình hình căng thẳng buộc Thủ tướng al-Hariri phải từ chức vào ngày 29/10 vừa qua. Hiện chính trị gia này đang tiến hành các cuộc họp kín với đại diện các đảng phái khác nhau trong nội các liên minh vừa giải tán để tìm cách thành lập chính phủ mới.

Tuy nhiên, đàm phán không dễ dàng khi chưa có dấu hiệu đạt được thỏa thuận nào. Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, một chính trị gia Hồi giáo dòng Shiite có ảnh hưởng, cho biết ông vẫn đề cử ông al-Hariri làm Thủ tướng, nhấn mạnh điều này là vì lợi ích của Liban.

Tổng thống Aoun chưa chính thức bắt đầu tiến trình tham vấn các nghị sĩ về việc đề cử thủ tướng mới. Phủ Tổng thống thông báo ông Aoun và ông al-Hariri đã thảo luận các vấn đề nhằm giải quyết tình trạng hiện tại.

Cả Tổng thống Aoun và Chủ tịch Quốc hội Berri đều là đồng minh của nhóm Hezbollah theo dòng Hồi giáo Shiite và được Iran hậu thuẫn. Hezbollah hiện chưa tuyên bố ủng hộ ứng cử viên nào cho vị trí thủ tướng mới của Liban.

Trong khi đó, hệ thống ngân hàng tại Liban đã mở cửa trở lại ngày 1/11 sau 2 tuần đóng cửa. Tuy nhiên, khách hàng bị hạn chế chuyển khoản ra nước ngoài và rút tiền mặt. Một nguồn tin trong lĩnh vực ngân hàng cho biết hầu hết hoạt động chuyển tiền quốc tế vẫn bị chặn, trừ một số giao dịch bằng ngoại lệ như thanh toán các khoản thế chấp nước ngoài và học phí.

Nguồn tin khác trong lĩnh vực này cho biết chính phủ thậm chí đang siết chặt các hạn chế. Đầu tuần này, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Liban cho biết các ngân hàng không áp dụng chính sách hạn chế “nhưng đang ưu tiên” xử lý các yêu cầu chuyển khoản của khách hàng sau hai tuần đóng cửa khiến công việc bị trì trệ.

Nền kinh tế Liban bị bóp nghẹt do gánh nặng nợ công lớn nhất thế giới, là hệ quả của nhiều năm hoạt động thiếu hiệu quả, lãng phí và tham nhũng. Trong nhiều năm qua, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Liban thấp và hiện chỉ ở mức 0%.

 

Đình Viễn (TTXVN)
Tổng thống Liban cam kết thành lập chính phủ mới đủ khả năng điều hành đất nước
Tổng thống Liban cam kết thành lập chính phủ mới đủ khả năng điều hành đất nước

Ngày 6/11, Tổng thống Liban Michel Aoun đã khẳng định chính phủ mới của nước này sẽ bao gồm các bộ trưởng giàu kinh nghiệm, có năng lực và đủ khả năng điều hành đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN