Tác phẩm cô bé Pippi Tất dài. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức
Sự kiện năm nay đánh dấu lần thứ 22 lễ hội được tổ chức, thu hút tới 12.000 du khách mỗi ngày cuối tuần và hơn 5.000 người trong ngày thường. Dọc khắp trang trại, du khách có thể chiêm ngưỡng hơn 500 giống bí ngô khác nhau đến từ khắp nơi trên thế giới, được bài trí khéo léo trên các lối đi uốn lượn và kệ trưng bày. Mỗi quả bí đều được dán nhãn ghi rõ tên và xuất xứ, biến không gian nông trại thành một “vườn bí ngô toàn cầu” rực rỡ sắc màu.
Bà Antje Winkelmann, đồng chủ sở hữu trang trại, cho biết lễ hội được khởi xướng vào năm 2004, khi người Đức bắt đầu đón nhận văn hóa Halloween của Mỹ. “Chủ đề đầu tiên kể câu chuyện bí ngô được Christopher Columbus mang từ châu Mỹ sang châu Âu. Chúng tôi thậm chí đã dựng lại con tàu mà ông ấy từng đi để kể lại hành trình này”, bà chia sẻ.
Trải qua hơn 2 thập kỷ, lễ hội Klaistow đã theo đuổi nhiều chủ đề khác nhau, từ thể thao, đế chế La Mã, dãy Alps cho đến vũ trụ. Chủ đề năm nay - “Women’s Power” (tạm dịch: Sức mạnh của phụ nữ) - được lựa chọn nhằm tôn vinh những nhân vật nữ có tầm ảnh hưởng trong lịch sử và văn hóa đại chúng.
Hình tượng Bông hồng nước Anh, tên gọi dành cho Công nương Diana. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức
Ban tổ chức đã chọn ra một số gương mặt tiêu biểu như họa sĩ người Mexico Frida Kahlo, nhân vật thiếu nhi Pippi Tất dài trong văn học Thụy Điển, và nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, tất cả đều được tái hiện dưới dạng tượng bí ngô khổng lồ rực rỡ sắc màu. Ngoài ra, du khách còn có thể bắt gặp nhân vật Marge Simpson với mái tóc làm từ bí ngô tròn màu nâu, hay nhân vật nữ hoàng Elsa trong phim hoạt hình đình đám “Frozen” trong chiếc váy làm từ hàng trăm quả bí ngô vàng nhạt.
Một tác phẩm khác gây ấn tượng mạnh là hình ảnh bà Bertha Benz, người phụ nữ tiên phong trong ngành ô tô Đức, ngồi trên mô hình chiếc Mercedes đời đầu. Điều đặc biệt, bánh xe và váy của bà đều làm từ bí ngô màu cam. “Chúng tôi nhận ra rằng trong quá khứ và hiện tại đều có rất nhiều người phụ nữ tuyệt vời đáng được vinh danh”, bà Winkelmann nói.
Hình tượng Bertha Benz, người phụ nữ khai mở kỷ nguyên xe hơi hiện đại. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức
Không chỉ dừng lại ở khía cạnh nghệ thuật, lễ hội còn là thiên đường ẩm thực cho tín đồ của bí ngô. Khoảng 30 loại bí ngô khác nhau được bày bán - từ loại ăn được đến loại dùng để trang trí - cùng vô số món ăn chế biến sáng tạo. Trên thực đơn của trang trại là những món như bí ngô nhồi, gà sốt bí ngô, bánh tarte flambée bí ngô, kem cháy bí ngô, và các loại bánh mì, bánh kem, bánh lát và bánh hạt bí ngô do chính đầu bếp tại chỗ thực hiện.
Khách tham quan cũng được khuyến khích mua bí ngô tươi mang về để thử nghiệm những công thức mới. Bà Gesine Struppert, du khách đến từ thị trấn Wittenberg cùng con gái nhỏ, chia sẻ: “Tôi thấy thật ấn tượng và có thêm cảm hứng để nấu nhiều món từ bí ngô ở nhà”.
Với sự kết hợp giữa nghệ thuật, ẩm thực và văn hóa, lễ hội bí ngô Klaistow không chỉ là điểm hẹn mùa thu quen thuộc của người dân Đức mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo vô hạn. Năm nay, lễ hội chính là lời tôn vinh dành cho sức mạnh và tinh thần của phụ nữ trên toàn thế giới.