Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN lần thứ nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, ngày 21/1, Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN lần thứ nhất (ADGMIN1) đã diễn ra dưới sự điều hành của Bộ trưởng Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia Saifuddin Abdullah. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia Saifuddin Abdullah. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Saifuddin khẳng định ASEAN vẫn còn nhiều việc phải làm trong hành trình trở thành một khối kinh tế số cạnh tranh và hội nhập, đặc biệt trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát như hiện nay.

Ông nêu rõ Malaysia khẳng định cam kết thực thi sáng kiến trong Khuôn khổ Quản trị Dữ liệu Kỹ thuật số của ASEAN, đảm bảo lưu chuyển dữ liệu tự do giữa các nước trong khối, đồng thời sẽ tiếp tục hỗ trợ Diễn đàn Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu ASEAN; cam kết thúc đẩy các chương trình cấp chứng chỉ an ninh mạng chuyên nghiệp cho các nước thành viên của ASEAN nhằm tạo nguồn nhân lực an ninh mạng chuyên nghiệp cho thế giới. Đây là chứng chỉ được quốc tế công nhận. 

Cũng theo ông Saifuddin, Cybersecurity Malaysia (CSM), một cơ quan thuộc Bộ Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia đã triển khai chương trình cấp chứng chỉ chuyên nghiệp về an ninh mạng được gọi là Global ACE (Chương trình đào tạo An ninh mạng được công nhận toàn cầu) và Malaysia muốn cung cấp chứng chỉ này cho các nước ASEAN. 

Với chủ đề “ASEAN: Một cộng đồng được kết nối kỹ thuật số”, mục đích của hội nghị trên là nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia ASEAN hướng tới hệ sinh thái kỹ thuật số như một trụ cột trong kế hoạch phát triển hậu COVID-19.

Hằng Linh (TTXVN)
Hội thảo về tin giả và xử lý thông tin sai lệch tại ASEAN
Hội thảo về tin giả và xử lý thông tin sai lệch tại ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 20/1, Ban Thư ký ASEAN (ASEC) phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Tin giả: Xử lý thông tin sai lệch tại ASEAN” với các diễn giả đến từ Việt Nam, Philippines và công ty ByteDance - chủ sở hữu ứng dụng đình đám TikTok.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN